Cảnh giác với hiện tượng lốc xoáy

(NTO) Vào chiều ngày 3-5 vừa qua, do mây dông đối lưu phát triển mạnh trong khu vực, đã gây ra lốc xoáy tại địa bàn xã Phước Bình (Bác Ái). Lốc xoáy có gió giật rất mạnh kèm theo mưa cường độ lớn và dông, sét trong thời gian ngắn. Lốc xoáy đã làm tốc mái hoàn toàn 3 ngôi nhà kiên cố và hàng chục ngôi nhà khác bị hư hỏng nhẹ, làm đổ, gãy một số cây cối, hoa màu.

Lốc xoáy là một hiện tượng gió xoáy cực mạnh, xảy ra trong một phạm vi  nhỏ và tồn tại trong một thời gian ngắn nhưng sức hủy hoại của cơn lốc xoáy rất lớn. Nguyên nhân sinh ra lốc xoáy là do những dòng khí nóng bốc lên cao một cách mạnh mẽ. Trong những ngày nóng nực mùa hè, mặt đất bị đốt nóng không đều nhau, một khoảng nào đó hấp thụ nhiệt thuận lợi sẽ nóng hơn, tạo ra một vùng khí áp giảm và tạo nên dòng thăng, không khí lạnh hơn ở chung quanh tràn đến  thành hiện tượng gió xoáy, tương tự như trong cơn bão.

Với các cường độ khác nhau, có những trận lốc xoáy ít thiệt hại hoặc ở xa khu dân cư nên cũng chưa có điều kiện điều tra đầy đủ. Hầu như ở mọi nơi đều có khả năng xảy ra hiện tượng lốc xoáy. Việc cảnh báo trước để phòng tránh lốc xoáy trong điều kiện khoa học hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, bởi hiện tượng này xảy ra bất chợt trong phạm vi nhỏ, thời gian ngắn. Vì vậy trong những ngày nắng nóng khi có mây dông xuất hiện, chúng ta cần chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và có biện pháp để đề phòng thiệt hại.

Để phòng tránh hữu hiệu chúng ta cần phải chú ý trong thiết kế xây dựng các công trình phải tính toán kỹ khả năng chịu đựng của công trình khi bị lốc xoáy để hạn chế sức tàn phá, đôi khi còn lớn hơn bão mạnh. Tăng cường công tác tuyên truyền cho cộng đồng thường xuyên chú ý theo dõi diễn biến thời tiết và các loại bản tin thời tiết nguy hiểm, đặc biệt là dông, sét. Vì hiện tượng lốc xoáy thường đi kèm với dông, sét, mưa đá; khi xảy ra lốc xoáy người dân phải tìm đến những nơi trú ẩn an toàn như các nhà kiên cố, tránh núp dưới bóng cây, nhà tạm bợ dễ bị ngã đổ gây tai nạn.