Hướng tới mục tiêu cải thiện cuộc sống cho hộ nghèo ở Phước Trung

(NTO) Được hưởng lợi từ Dự án Hỗ trợ Tam nông (HTTN), xã Phước Trung (Bác Ái) đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, lựa chọn các mô hình chăn nuôi phù hợp. Trong đó, chuỗi giá trị nuôi bò sinh sản đã phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống cho bà con địa phương.

 
Từ sự hỗ trợ của Dự án Tam nông, đã giúp cho nông dân xã Phước Trung có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi.

Xã Phước Trung hiện có 556 hộ dân/2.512 nhân khẩu, đa số là đồng bào dân tộc Raglai. Với diện tích đất sản xuất nông nghiệp 2.900ha, ngoài tập trung trồng lúa, bắp, đậu xanh…, bà con trong xã còn phát triển chăn nuôi bò với tổng đàn hiện trên 5.300 con. Tháng 12-2014, dựa trên định hướng các chuỗi giá trị phát triển của Dự án HTTN tỉnh và tình hình thực tế địa phương, Ban Phát triển xã đã khảo sát, thành lập 4 nhóm đồng sở thích chăn nuôi bò sinh sản, với 48 hộ thành viên, trong đó ưu tiên hộ nghèo và cận nghèo. Để tạo cơ sở ban đầu cho các nhóm đi vào hoạt động, Dự án HTTN đã hỗ trợ 25 con bò cái sinh sản, với kinh phí 400 triệu đồng, cộng với vốn đối ứng của các thành viên tham gia 100 triệu đồng, để nuôi theo hình thức luân chuyển. Ngoài ra, từ Quỹ Phát triển cộng đồng (CDF), các thành viên thuộc diện hộ nghèo còn được hỗ trợ làm 25 chuồng bò (bình quân 4 triệu đồng/hộ). Theo quy định, khi các thành viên đầu tiên nhận bò mẹ về nuôi, đến khi đẻ ra 1 con bê thì tiến hành chuyển giao bò mẹ lại cho các hộ thành viên kế tiếp trong nhóm nuôi.

Theo đánh giá của Ban Phát triển xã, qua gần 2 năm thực hiện mô hình nuôi bò sinh sản đã đem lại kết quả khả quan. Nhờ được tập huấn về kỹ thuật chăm sóc, dự trữ nguồn thức ăn hợp lý, đặc biệt là việc chủ động trồng 8ha cỏ của các nhóm nên bò nuôi đều phát triển tốt. Đến nay, sau một thời gian, từ 25 bò giống đã sinh sản được 25 con bê. Đáng mừng hơn là có một số thành viên đã tiến hành bàn giao lại bò mẹ cho các thành viên khác cùng hưởng lợi. Chị Patâu Axá Thị Loanh, Trưởng nhóm nuôi bò thôn Rã Giữa, chia sẻ: Nhóm có 12 thành viên, khi đi vào hoạt động, được dự án hỗ trợ 6 bò giống, các thành viên trong nhóm thay phiên nhau chăm sóc kỹ lưỡng nên sau một thời gian, đã có 4 con sinh sản. Hiện nay, nhóm đã giao bò mẹ lại cho 4 hộ khác và 2 con đang trong thời kỳ cấn chửa khoảng 6 tháng.

Để tiếp tục hỗ trợ các hộ dân địa phương có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, giữa năm 2015, Quỹ Tài trợ Dự án nhỏ cạnh tranh (CSG) hỗ trợ 6 con bò, với tổng trị giá 120 triệu đồng, Ban Phát triển xã thành lập thêm 1 nhóm nuôi bò ở thôn Rã Giữa, với 12 thành viên. Qua đó, đã giúp cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận và hưởng lợi từ dự án mang lại.

Đồng chí Trần Quý Dương, Chủ tịch UBND xã Phước Trung, cho biết: Những năm qua, việc phát triển chăn nuôi luôn là ưu tiên hàng đầu của địa phương. Nay có sự hỗ trợ của dự án trong việc phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi bò sinh sản, không chỉ phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, mà còn góp phần thay đổi nhận thức, tập quán nuôi chăn thả của bà con lâu nay, hướng tới mục tiêu tăng tỷ trọng đàn và giá trị sản phẩm, tạo thu nhập ổn định cho các gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững.