Lương Sơn nỗ lực xây dựng nông thôn mới

(NTO) Tính đến nay, xã Lương Sơn (Ninh Sơn) đã đạt 12 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Theo kế hoạch, cuối năm 2018, xã Lương Sơn sẽ hoàn thành 7 tiêu chí còn lại để về đích đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, với thực tế của địa phương, khó khăn nhất đó là tiêu chí số 10 (thu nhập) và số 11 (tỷ lệ hộ nghèo).

Theo đồng chí Đỗ Như Lanh, Phó Chủ tịch UBND xã, trong năm nay, xã phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí: văn hóa (tiêu chí 16), môi trường (tiêu chí 17), hệ thống tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh (tiêu chí 18). Đến nay, riêng tiêu chí 16 và 18 gần như đã đạt được, còn tiêu chí 17 về môi trường, địa phương đang vận động Nhân dân tham gia thu gom rác thải, phối hợp với Công ty TNHH XD-TM&SX Nam Thành thu gom, xử lý rác thải nên an tâm đến cuối năm sẽ đạt. Nhiệm vụ trọng tâm mà xã phấn đấu trong thời gian tới là với nỗ lực và quyết tâm cao để đạt tiêu chí 10 và 11.

 
Xã Lương Sơn huy động các nguồn lực đầu tư bê tông giao thông nông thôn đáp ư`ng tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Toàn xã hiện có 6 thôn, với 1.707 hộ/6.887 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 15%, thu nhập chủ yếu từ chăn nuôi và trồng trọt. Là xã thuần nông, nguồn lao động khá dồi dào, nhưng trình độ không đồng đều nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất. Mặt khác, thời gian qua, tình hình hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất của bà con. Ngoài ra, hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn 376 hộ, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 21 triệu đồng/năm. Trong đó, có 2 thôn đặc biệt khó khăn: Trà Giang 2 và Trà Giang 4, chủ yếu là đồng bào dân tộc Raglai, do sản xuất không ổn định nên thu nhập của bà con còn bấp bênh.

Đồng chí Đỗ Như Lanh cho biết: Xã đã triển khai nhiều mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân như mô hình “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa, nhờ vậy năng suất lúa đạt từ 7-8 tạ/sào. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM phối hợp với các ngành chú trọng vận động Nhân dân sản xuất theo hướng hàng hóa, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Là vùng có điều kiện thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi bò nên xã đã khuyến khích, tạo điều kiện người dân vay vốn tham gia vào các dự án, chương trình chăn nuôi giảm nghèo. Hiện xã có 6 tổ nhóm nuôi bò xoay vòng, 6 tổ nhóm sản xuất lúa hoạt động hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống người dân. Ngoài ra, tại thôn Tân Lập 2, Dự án xây dựng NTM do Tập đoàn KOICA-CJ (Hàn Quốc) tài trợ, trong năm 2015, đã hỗ trợ cho 26 hộ nghèo trong thôn 64 con heo và xây dựng 16 chuồng chăn nuôi nhằm giúp bà con phát triển kinh tế gia đình..

Trong thời gian tới, xã tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững như: Dự án nuôi bò sinh sản; duy trì, thành lập các nhóm cùng sở thích; tận dụng hiệu quả chương trình từ Dự án Tập đoàn KOICA-CJ Hàn Quốc. Riêng đối với 2 thôn đặc biệt khó khăn, xã tiếp tục vận động bà con áp dụng các mô hình sản xuất hiệu quả; mạnh dạn tham gia đầu tư phát triển chăn nuôi bò để tăng thu nhập. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã cho biết thêm, để thực hiện những mục tiêu trên, địa phương tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”; lồng ghép các chương trình, dự án thực sự có hiệu quả, tạo niềm tin đối với người dân vào chương trình xây dựng NTM, phấn đấu đến cuối năm 2018 đạt chuẩn xã NTM.