Ấn tượng nông thôn mới Công Hải

(NTO) Chúng tôi thật sự ấn tượng khi trở lại xã Công Hải (Thuận Bắc) vào những ngày toàn tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đời sống cư dân địa phương phát triển vượt bậc so với thời gian trước. Đồng bào các dân tộc đoàn kết chung tay xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM).

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là nhân dân xã Công Hải nỗ lực vượt qua thời tiết khô hạn, chủ động gieo trồng bắp lai vụ hè-thu đang vào mùa thu hoạch. Các nông hộ ứng dụng cơ giới vào canh tác mía đường đạt năng suất cao. Hệ thống giao thông nông thôn được bê-tông xi măng khang trang, kết nối thông suốt các địa bàn dân cư. Nhà ở của đồng bào dân tộc thiểu số được xây dựng hiện đại, tạo nên sự khởi sắc đáng mừng trong đời sống nông dân. Đứng bên ngôi nhà còn thơm mùi sơn, chị Mấu Thị Khéo, thôn Suối Giếng, phấn khởi: Nhờ sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, biết cách làm ăn, chi tiêu tiết kiệm, nên gia đình dành dụm xây được nhà ở mới trên 300 triệu đồng. Trong làng có nhiều gia đình đã xây được nhà ở hàng trăm triệu đồng, không còn cảnh nhà tranh vách nứa như những năm trước. Xã của mình chuẩn bị đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM, bà con sướng lắm.

Nhà máy nước xã Công Hải đáp ứng tốt nhu cầu nước sinh hoạt của Nhân dân.

Xã Công Hải hiện có 1.877 hộ với 7.969 nhân khẩu, sinh sống tại 9 địa bàn dân cư. Trong đó, đồng bào dân tộc Raglai chiếm gần 70% tập trung ở các thôn Kà Rôm, Suối Vang, Suối Giếng, Ba Hồ, Xóm Đèn. Đời sống của nông dân dựa vào nguồn thu nhập chủ yếu từ 1.660ha đất nông nghiệp kết hợp chăn nuôi gia súc và thương mại- dịch vụ. Từ năm 2011 đến nay, cấp ủy xã Công Hải lãnh đạo hệ thống chính trị cơ sở tích cực huy động mọi nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Toàn xã đã huy động nguồn vốn các dự án và Nhân dân đóng góp trên 43 tỷ đồng đầu tư phát triển giao thông, thủy lợi, đào tạo nghề, hỗ trợ sản xuất, nâng cấp chợ đầu mối, trung tâm văn hóa-thể thao, cải thiện nhà ở hộ nghèo…

Các công trình, dự án đầu tư phát huy hiệu quả sử dụng, phục vụ đắc lực cho nhu cầu nâng cao đời sống Nhân dân. Trong đó, nguồn vốn đầu tư cho hệ thống giao thông trên 6,5 tỷ đồng bê-tông 12 tuyến đường nội thôn, nội đồng với chiều dài 16.772 m. Bà con nông dân tự nguyện hiến 6.500m2 đất mở rộng đường đi thông thoáng khu dân cư. Với lợi thế vùng đầu nguồn hồ Sông Trâu có sức chứa trên 31 triệu m3 nước kết hợp các đập dâng như Ba Hồ, Suối Tiên, Đá Bàn với hệ thống kênh mương dài hơn 30 km được kiên cố hóa, bảo đảm cung cấp đủ nước sản xuất và chăn nuôi gia súc. Trong 5 năm qua, xã Công Hải được đầu tư, hỗ trợ trên 2 tỷ đồng giúp 135 nông hộ cải thiện về nhà ở. Các công trình phúc lợi dân sinh như điện sinh hoạt, trường học, trạm y tế, nhà máy nước sinh hoạt được Nhà nước đầu tư xây dựng đã góp phần quan trọng nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân.

Nông dân xã Công Hải nỗ lực vượt qua thời tiết khô hạn gieo trồng bắp lai vụ hè thu 2015 đạt năng suất cao.

Trong những năm gần đây, địa phương cũng đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân giảm nghèo bền vững như: Tổ hợp tác “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa giúp tổ viên áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác, tăng năng suất bình quân từ 55 tạ lên 75 tạ/vụ/ha; chăn nuôi bò sinh sản có bảo hành tại thôn Xóm Đèn thu hút 30 hội viên tham gia nuôi 60 con bò với nguồn vốn đầu tư 900 triệu đồng, đến nay đã tăng lên 90 con sinh trưởng tốt; mô hình nuôi bò vỗ béo với nguồn vốn 1,4 tỷ đồng do Hội Nông dân hỗ trợ và hội viên đóng góp... Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, gắn với Chương trình xây dựng NTM đã đưa thu nhập bình quân của người dân đạt 23,6 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo cũng đã giảm từ 9% năm 2010 xuống hiện nay còn 4,48%. Đời sống nông dân no ấm, bà con chung tay cùng chính quyền địa phương tích cực xây dựng xã Công Hải đạt chuẩn 19 tiêu chí NTM.

Hệ thống giao thông nông thôn xã Công Hải phát triển đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Đồng chí Mai Duy Bàng, Chủ tịch UBND xã Công Hải, cho biết: Bài học kinh nghiệm từ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn xã trong thời gian qua là tập trung tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Các hạng mục đầu tư phải trên nhu cầu phục vụ thiết thực phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân. Phát huy sức mạnh của cộng đồng dân cư dựa trên nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Qua đó, tạo được niềm tin và sự đồng thuận cao của người dân tích cực tham gia xây dựng thành công NTM.