Phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới ở Phương Hải

(NTO) Theo cáo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Phương Hải, đến nay, xã đã đạt 10/19 tiêu chí. Có được kết quả đó là nhờ sự đồng thuận cao của người dân trong tích cực hưởng ứng các phong trào về xây dựng NTM, trong đó, phong trào hiến đất đã góp phần đáng kể trong việc rút ngắn thời gian hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Nằm về hướng Đông Bắc huyện Ninh Hải, xã Phương Hải có diện tích tự nhiên 1.097ha. Toàn xã có 3 thôn ( Phương Cựu 1, Phương Cựu 2, Phương Cựu 3) với 1.650 hộ/ 7.125 nhân khẩu. Những năm qua, qua công tác tuyên truyền, vận động của Cấp ủy, chính quyền, nên người dân không ngừng nâng cao nhận thức về sự đổi thay cuộc sống khi đạt chuẩn xã NTM, do đó, bà con luôn nỗ lực phấn đấu và bước đầu đã đạt một số tiêu chí nhất định.

Trên cánh đồng từ Ruộng Cát đến Gò Ông Chủ đang được đổ đất làm giao thông nội đồng.

Anh Trương Trọng Duy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để tạo sự đồng thuận cao, xã đã thành lập “Ban vận động hiến đất làm đường”, tích cực bám sát dân, vừa tuyên truyền, vận động, vừa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân; đồng thời chủ động giải thích, phân tích rõ lợi ích của việc xây dựng NTM sẽ góp phần nâng cao đời sống, cũng như thay đổi diện mạo mới của xã trong tương lai. Qua đó, người dân nhận biết đây là mục tiêu lớn của Đảng, Nhà nước với mong mỏi là mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân, vì thế nhiều hộ đã tiên phong hiến đất để làm đường. Và theo đó, phong trào ngày càng lan rộng cả xã.

Gặp anh Nguyễn Minh Quang, thôn Phương Cựu 2: Người tiên phong hiến 244m2 đất đang sản xuất; đồng thời tích cực vận động nhiều hộ khác cùng hiến đất để làm đường giao thông tuyến nội đồng. Anh tâm sự: Ban đầu, tui cũng tính toán thiệt hơn, nhưng nghĩ lại nếu mình không nhìn xa, thì đến bao giờ bà con mới hết cảnh chật vật khi chở phân bón, giống hoặc sản phẩm thu hoạch trên con đường nội đồng chật hẹp, không an toàn suốt mấy chục năm qua… Nào hay, sau đó, có nhiều người cùng ý nghĩ như mình.

Theo thống kê của UBND xã Phương Hải, từ năm 2012 đến nay đã có 47 hộ dân hiến 3.809m2 đất để mở rộng đường nội đồng, phong trào hiến đất đã tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần cộng đồng trách nhiệm, thắt chặt hơn nữa sự quan tâm, chia sẻ, đoàn kết của người dân và tạo nhiều thuận lợi để việc xây dựng NTM đẩy nhanh tiến độ.

Qua giới thiệu của cán bộ văn phòng UBND xã, chúng tôi tìm đến hộ ông Phạm Nhỏ (thôn Phương Cựu 1) đã hiến đất nhiều nhất (543m2 đất trồng lúa) để làm đường nội đồng. Ông Nhỏ cho hay: Từ trước tới giờ, con đường phục vụ sản xuất từ Ruộng Cát đến Gò Ông Chủ chưa có, nên bà con rất khó khăn. Từ khi con đường được làm thông thoáng, nông dân có điều kiện vận chuyển vật tư, nông sản rất thuận lợi. Mình phải có trách nhiệm vì mọi người và sự phát triển chung của địa phương.

Từ phong trào hiến đất làm đường, giờ đây, mỗi khi xã triển khai chương trình nào có liên quan đến xây dựng NTM là người dân nhiệt tình hưởng ứng, vì bà con đã nhận thức được việc làm lâu nay của chính quyền và những người tiên phong đã tạo nên kết cấu hạ tầng, giao thông đi lại thuận lợi. Tin tưởng rằng, thời gian tới xã Phương Hải sẽ sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, nâng cao đời sống của người dân, tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn và góp phần tích cực trong sự phát triển kinh tế- xã hội chung của huyện Ninh Hải.