Ninh Hải: "Tăng tốc" thực hiện chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới

(NTO) Đến Ninh Hải vào những ngày trung tuần tháng 11, chúng tôi ghi nhận được không khí cán bộ, nhân dân các xã trong việc thực hiện bê-tông hoá đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Nếu nhìn lại từ năm 2011 đến nay, có thể thấy chính việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn đã tạo sự chuyển biến bước đầu cho bộ mặt NTM trên địa bàn huyện.

Theo anh Trần Hữu Nhân, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Ninh Hải, tính từ đầu năm đến nay, từ nguồn vốn 3 tỷ đồng được tỉnh phân bổ và 265 triệu đồng tiền từ năm 2013 chuyển sang, các xã đã thực hiện bê-tông 8.924 m đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng. 

 

Đường nội thôn dài 6 km ở Xuân Hải (Ninh Hải) được bê tông hóa
góp phần hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng nông thôn thiết yếu của xã.

Ngoài ra, nhân dân đóng góp trên 1 tỷ đồng; các đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân đóng góp hàng ngàn công lao động (tương ứng giá trị 532 triệu đồng) làm hàng ngàn mét đường bê-tông nông thôn. Trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, Ninh Hải cũng đã tranh thủ vốn lồng ghép đầu tư trên địa bàn nông thôn khoảng gần 54 tỷ đồng từ các nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu Chính phủ, chương trình mục tiêu quốc gia, vay tín dụng ưu đãi, xổ số kiến thiết, sự nghiệp kinh tế, xây dựng cơ bản tập trung…để đầu tư nhiều công trình nông thôn khác. Cách làm này đã góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo lộ trình đã đề ra.

Tuy nhiên vấn đề không chỉ là đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, trước áp lực về thời gian, Ninh Hải đang “tăng tốc” phấn đấu hoàn thành một số tiêu chí NTM theo kế hoạch của năm nay. Gần đây, qua kết quả khảo sát của Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, hiện mới có xã Tri Hải đạt 13 tiêu chí, xã Xuân Hải đạt 10 tiêu chí, kế tiếp có 4 xã (Phương Hải, Tân Hải, Thanh Hải, Vĩnh Hải) đạt 9 tiêu chí, xã Nhơn Hải đạt 8 tiêu chí và xã Hộ Hải đạt 7 tiêu chí về xây dựng NTM. Trong khi đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Ninh Hải đặt ra mục tiêu đến năm 2015 sẽ xây dựng 2 xã Xuân Hải, Tri Hải đạt chuẩn về NTM và đến năm 2020 sẽ có thêm 2 xã Vĩnh Hải, Nhơn Hải đạt chuẩn xây dựng NTM; các xã còn lại ít nhất đạt từ 16-17 tiêu chí. Như vậy nhìn vào hiện trạng các tiêu chí đạt được của các xã, có thể thấy Ninh Hải đang phải chạy đua quyết liệt với thời gian.

Đồng chí Lê Văn Bình, Bí thư Huyện uỷ-Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Ninh Hải cho biết: Căn cứ mức độ đạt các tiêu chí hiện nay, Ninh Hải chủ trương dồn lực cho Xuân Hải và Tri Hải, là 2 xã điểm phải hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM trong năm tới; đồng thời phối hợp với Sở Y tế và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đầu tư các xã còn lại đạt tiêu chí về y tế, văn hóa. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết Xuân Hải và Tri Hải đang tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Là xã điểm xây dựng NTM của tỉnh, Xuân Hải đã có cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh với 6,51 km đường trục xã, 6 km đường nội thôn, 17 km đường nội đồng đã nhựa hóa và bê tông hóa (đạt 100%) và 10 km kênh mương nội đồng do xã quản lý được bê-tông hóa (đạt 75%). Đồng chí Nguyễn Trúc Hòa, Bí thư Đảng uỷ- Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Xuân Hải phấn khởi nói: Kết thúc năm 2014, xã đạt được 15 tiêu chí về NTM, có nhiều yếu tố tích cực để lạc quan tin rằng trong năm tới Xuân Hải sẽ trở thành xã đầu tiên trong huyện hoàn thành các tiêu chí NTM.

Nhìn chung Chương trình xây dựng NTM ở Ninh Hải đã có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ huyện ủy, nổi bật là việc phân công các đồng chí huyện ủy viên phụ trách các thôn và việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Huyện ủy với nhân dân thôn An Hòa (Xuân Hải) và đối thoại với các Bí thư chi bộ và Trưởng ban quản lý 40 thôn trên địa bàn huyện về xây dựng NTM. Đồng chí Ngô Minh Tự, Bí thư Đảng uỷ xã Tri Hải cho biết: Có sự hỗ trợ của các ban, ngành, Tri Hải đã phát huy được vai trò chủ thể của người dân, giờ chỉ còn thực hiện xong việc chuẩn hóa một số cán bộ là sẽ hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM trong năm tới.

 Với kinh nghiệm trong chỉ đạo, Ninh Hải đang đẩy mạnh phát triển sản xuất và tuyên truyền vận động nhân dân, huy động các doanh nghiệp tham gia đóng góp xây dựng NTM, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2015.