Xây dựng Nông thôn mới ở Ninh Hải: Huy động nội lực làm đường giao thông

(NTO) Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Ninh Hải đã và đang tạo được chuyến biến tích cực trên mọi mặt. Điểm nổi bật trong năm 2013 là huyện huy động cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân chung tay phát triển mạng lưới giao thông, tạo điều kiện cho kinh tế-xã hội phát triển.

Về Xuân Hải, xã điển hình làm tốt công tác vận động nhân dân xây dựng, bê-tông hóa các tuyến giao thông. Trên những con đường vào thôn An Xuân 2, An Nhơn, Phước Nhơn, Thành Sơn… lồi lõm ngày nào nay đã được bê-tông phẳng lỳ.

Đường vào thôn Phước Nhơn, xã Xuân Hải được đổ bê-tông
tạo nên diện mạo nông thôn mới khang trang, sạch đẹp.

Từ khi những con đường nội thôn được nâng cấp, nới rộng, bà con sửa sang nhà cửa, xây lại cổng tường rào mới, làm cho bộ mặt thôn xóm thêm khang trang, đẹp đẽ. Đồng chí Nguyễn Trúc Hà, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Sau khi được tỉnh hỗ trợ hơn 1.600 tấn xi-măng, đầu tháng 8 vừa qua, địa phương vận động 4.168 hộ dân ở 9 thôn trên địa bàn đóng góp tiền của, công sức cùng với Nhà nước làm đường giao thông. Ban đầu chọn thôn An Nhơn làm điểm, nhờ biết phát huy vai trò chủ thể của người dân nên chỉ trong vòng 1 tuần, tuyến đường dài hơn 200m, rộng 3m đã hoàn thành, tạo được niềm vui, niềm tin của bà con vào chủ trương xây dựng NTM của Đảng, Nhà nước. Phong trào làm đường bê-tông nông thôn nhanh chóng lan tỏa ra các thôn khác, đến thời điểm hiện nay, Xuân Hải đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 19 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 10km, tổng kinh phí 4.247 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 400 triệu đồng.

Không riêng gì xã Xuân Hải, phong trào làm đường bê-tông ở xã Tri Hải cũng khá rầm rộ, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Trong năm, đã huy động được hơn 355 triệu đồng, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước làm 14 tuyến đường bê-tông có tổng chiều dài hơn 10,6 km. Hình thức vận động nhân dân làm đường giao thông là trên tinh thần tự nguyện, tùy vào khả năng của từng gia đình. Với cách làm này, 100% hộ dân trong xã tích cực tham gia hưởng ứng, hộ có điều kiện đóng tiền, hộ kinh tế khó khăn đóng góp ngày công lao động. Bên cạnh đó, xã còn tích cực vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn hỗ trợ vật tư, phương tiện, kinh phí làm đường. Nhận thức được ý nghĩa của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, nhiều đơn vị như Xí nghiệp muối Tri Hải, Công ty Cổ phần Xi măng Phương Hải, Doanh nghiệp muối Lam sơn (Khánh Hội)… đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng giúp địa phương “cứng hóa” các tuyến đường giao thông.

Với tinh thần “tự lực, tự cường”, đến nay 2 xã điểm xây dựng NTM là Xuân Hải và Tri Hải cơ bản đạt tiêu chí về giao thông; 6 xã còn lại cũng đang huy động sức dân gấp rút xây dựng 9 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 4 km, dự kiến hoàn thành trước Tết Giáp Ngọ-2014. Đồng chí Lê Văn Bình, Bí thư Huyện ủy cho biết: Có được kết quả như hiện nay, đó là do địa phương làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu được mục tiêu xây dựng NTM mà chủ thể là người dân và chính người dân được thụ hưởng phục vụ lợi ích của người dân, từ đó nhân dân tích cực hưởng ứng. Trong chỉ đạo thực hiện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã chủ động giải quyết kịp thời những vướng mắc; đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Chính từ đổi mới cách làm, huyện đã huy động được sức mạnh toàn xã hội vào cuộc, tạo thành phong trào chung sức, chung lòng làm đường giao thông nông thôn lan tỏa rộng khắp. Nét mới của năm nay là, ngoài sự hưởng ứng nhiệt tình của nông dân, thì các tổ chức hội, đoàn thể, lực lượng vũ trang cũng tích cực vào cuộc, đóng góp sức người, sức của xây dựng NTM.