Sắc xuân vùng cao Phước Kháng

(NTO) Trở lại xã vùng cao Phước Kháng (Thuận Bắc) vào những ngày cuối năm Đinh Dậu 2017, chúng tôi ghi nhận bộ mặt nông thôn miền núi thực sự khởi sắc sau hơn 23 năm người dân định canh - định cư ổn định trên vùng đất Bến Nưng. Hệ thống điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng khang trang, phục vụ tốt nhu cầu đời sống đồng bào Raglai vùng kháng chiến cũ. Bà con nông dân phấn khởi vào vụ thu hoạch lúa mùa bảo đảm lương thực đón mùa Xuân mới Mậu Tuất 2018 đầm ấm, vui tươi.

Về Phước Kháng, chúng tôi gặp nông dân vào vụ thu hoạch lúa trên cánh đồng Bến Nưng rộn rã tiếng cười trong niềm vui được mùa. Trường THCS Phước Kháng được xây dựng khang trang tươi nguyên màu sơn mới, sân trường vang tiếng học sinh trong giờ ra chơi. Những người mẹ trẻ địu con đến tiêm chủng tại Trạm Y tế xã vừa được đầu tư xây dựng mới. Tiếng máy thi công tuyến đường Suối Le-Phước Kháng tạo nên âm thanh rộn ràng vui đón mùa xuân mới 2018. Chúng tôi đến thăm anh Chamaléa Ượng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thuận Bắc nay đã nghỉ hưu. Nhắc lại những năm đầu xuống núi định cư, anh bộc bạch niềm vui: Sau hơn 23 năm về Bến Nưng định cư, đời sống bà con đã phát triển vượt bậc so với trước. Thôn xóm tập trung nên bà con gần gũi giúp đỡ nhau trong cuộc sống thường ngày. Xóm làng có điện, có nước sinh hoạt, có trường học khang trang, có trạm y tế với đội ngũ y, bác sĩ trực thường xuyên sẵn sàng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhà nước đã quan tâm chăm lo nâng cao toàn diện đời sống cho người dân địa phương từng bước vươn lên rút ngắn dần khoảng cách với miền xuôi.

Mạng lưới trường lớp xã Phước Kháng được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh.

Tháng 6-1994, cấp ủy và chính quyền xã Phước Kháng tuyên truyền, vận động thuyết phục gần 300 hộ gia đình đồng bào Raglai dời làng xuống đồng bằng định cư. Từ tập quán canh tác phát rẫy chọc lỗ trỉa hạt, nay bà con phải học cày đất, học kỹ thuật gieo trồng lúa nước. Đến nay, xã Phước Kháng đã có những bước phát triển vượt bậc trong đời sống dân cư. Trên cánh đồng Bến Nưng, chúng tôi gặp những thiếu nữ Raglai thoăn thoắt cắt lúa, khuôn mặt xinh xắn với nụ cười tươi vui trong mùa lúa mới. Với diện tích canh tác 37 ha lúa nước chủ động tưới từ đập Bến Nưng và hồ Bà Râu gieo trồng 2-3 vụ/năm, nông dân học tập áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác, cây lúa đạt năng suất bình quân 5 tấn/ha/vụ. Ngừng tay bó lúa, anh Chamaléa Bình ở thôn Đá Cầu phấn khởi nói: Gia đình được chính quyền cấp một sào ruộng, tôi gieo giống TH6 mua của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố. Vụ mùa năm nay, tôi thu hoạch ước đạt trên 5 tạ thóc kết hợp trồng bắp địa phương trên rẫy cũng bảo đảm được cái ăn quanh năm cho gia đình. Đồng thời thu hoạch thêm điều, mãng cầu bảo đảm cuộc sống no ấm cho gia đình 5 nhân khẩu.

Anh Chamaléa Đượng, Bí thư Đảng ủy xã Phước Kháng đưa chúng tôi đến thăm một số công trình mới được xây dựng trên địa bàn xã trong năm 2017. Trong đó có Trạm Y tế xã Phước Kháng được đầu tư 2,6 tỷ đồng mới hoàn thành đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân địa phương. Hệ thống đường giao thông nội đồng thôn Suối Le dài 895 m được xây dựng hơn 1 tỷ đồng và đường giao thông nội đồng thôn Đá Liệt dài 620 m, với tổng kinh phí 989 triệu đồng hoàn thành đưa vào sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đứng trên công trình giao thông Suối Le-Phước Kháng lộng gió, anh Đượng cho biết: Tuyến đường Ba Tháp- Suối Le-Phước Kháng có chiều dài 17 km với nguồn vốn đầu tư trên 170 tỷ đồng. Trong đó, tuyến Suối Le-Phước Kháng dài 7 km đã hoàn thành trên 50% khối lượng công trình. Dự kiến đến giữa năm 2018, tuyến đường hoàn thành thông thương giữa huyện Bác Ái với huyện Thuận Bắc, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân và mở ra triển vọng phát triển kinh tế địa phương.

Niềm vui được mùa lúa của nông dân xã Phước Kháng.

Toàn xã Phước Kháng hiện có 619 hộ, với 2.578 nhân khẩu, sinh sống tập trung ở 5 địa bàn dân cư. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập chăn nuôi gia súc và trồng trọt hoa màu trên đất nương rẫy cũ. Địa phương quy hoạch 65 ha đất rẫy khu vực Cầu Đá và Chờ Gấc chuyển đổi cây trồng. Huyện Thuận Bắc đã hỗ trợ giống tre Điền Trúc cho nông dân trồng trên diện tích 16 ha. Đây là loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương cho thu nhập ổn định, giúp bà con vươn lên thoát nghèo bền vững. Phước Kháng có nhiều nông hộ trồng thành công tre Điền Trúc cho măng chất lượng tốt, giá bán tại địa phương 10 ngàn đồng/kg. Toàn xã có 1.602 con trâu, bò và trên 3.000 con dê, bình quân mỗi hộ chăn nuôi 7 con gia súc có sừng. Trong năm 2017, Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup cũng đã hỗ trợ 50 con bò sinh sản, trị giá 800 triệu đồng cho 50 hộ nghèo xã Phước Kháng có điều kiện chăn nuôi vươn lên ổn định cuộc sống. Bà con cũng đã thu hoạch 409 tấn lúa và 492 tấn bắp bảo đảm nguồn lương thực cho người dân và chăn nuôi gia súc. Các nông hộ Pô Pôn Bé, Chamaléa Gượng, Mai Cống, Chamaléa Háng… là điển hình nông dân sản xuất giỏi vươn lên làm giàu tiêu biểu ở địa phương.

Đời sống kinh tế phát triển, cấp ủy và chính quyền địa phương vận động phụ huynh chăm lo việc học tập cho con em. Năm học 2017- 2018, toàn xã có 473 học sinh được cha mẹ động viên các cháu đến trường. Phước Kháng có 16 sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước. Qua hơn 23 năm định cư, sự nghiệp giáo dục phát triển cung cấp nguồn nhân lực trẻ bổ sung cho đội ngũ cán bộ chủ chốt địa phương. Phước Kháng có 4 thanh niên tốt nghiệp đại học, trung cấp sư phạm trở về địa phương giảng dạy. Hệ thống trường học từ mẫu giáo đến THCS được đầu tư xây dựng khang trang và đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn nghiệp vụ sư phạm tâm huyết gắn bó với sự nghiệp “trồng người” trên vùng cao Phước Kháng.

“Trong năm mới 2018, cấp ủy xã Phước Kháng tiếp tục lãnh đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện tốt chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả, bảo đảm nâng cao đời sống nhân dân. Huy động các nguồn lực xã hội chung tay xây dựng Phước Kháng đạt thêm các tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời, quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chăm lo cho các gia đình chính sách và nhân dân đón Tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm, an toàn”-anh Chamaléa Đượng, Bí thư Đảng ủy xã Phước Kháng chia sẻ niềm vui giữa mùa xuân mới.