Giáo xứ Hộ Diêm mừng đón Noel

(NTO) Những ngày này, khắp mọi con đường, ngõ xóm trong giáo xứ Hộ Diêm (xã Hộ Hải, Ninh Hải) rộn ràng không khí Noel.

 
Các giáo dân Giáo xứ Hộ Diêm trang trí nhà thờ mừng đón Noel.

Tại hai thôn Hộ Diêm và Gõ Gũ, bà con giáo dân đang khẩn trương thu xếp công việc, trang trí nhà cửa vui đón mùa Noel mới. Chợ Hộ Diêm cũng đông đúc hơn thường ngày. Người người đổ về mua sắm thêm quần áo, đồ dùng vật dụng mới để mừng Giáng sinh. Tại nhà thờ Hộ Diêm, hàng chục giáo dân đang cùng nhau trang trí khu vực nhà thờ và làm hang đá… không khí đón mừng Giáng sinh thật tất bật và nhộn nhịp.

Giáo xứ Hộ Diêm hiện có hơn 7.000 giáo dân sinh sống trên địa bàn 2 thôn Hộ Diêm và Gò Gũ. Kinh tế chủ yếu dựa vào trồng lúa, hoa màu và nuôi tôm thương phẩm. Nhờ thời tiết thuận lợi, năm nay, hoạt động sản xuất tương đối hiệu quả. Nhiều gia đình giáo dân có thu nhập khá, đặc biệt là những hộ nuôi tôm. Ông Huỳnh Hiếu, một giáo dân chia sẻ: Năm nay, mùa vụ bội thu nên không khí Noel rình rang hơn. Mừng Giáng sinh, gia đình tôi cũng mua sắm một ít nguyên vật liệu về trang trí lại nhà cửa, mong một năm mới an lành.

Ông Lê Hải Quân, Chủ tịch UBND xã Hộ Hải cho biết: Những năm qua, bà con giáo dân nơi đây luôn thi đua sản xuất, nâng cao đời sống, làm tròn trách nhiệm công dân, đóng góp vào quá trình phát triển đi lên của xã nhà. Đặc biệt, trong quá trình phấn đấu đưa Hộ Hải trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới, cùng với chính quyền và nhân dân địa phương, cộng đồng giáo dân Giáo xứ Hộ Diêm đã tích cực đóng góp hàng trăm triệu đồng làm đường bê tông nông thôn, giúp Hộ Hải về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới đúng hạn. Để giáo dân trên địa bàn đón một mùa Giáng sinh an lành, chính quyền địa phương đang tích cực triển khai nhiều hoạt động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tiết trời chuyển mình se lạnh là dấu hiệu mùa Noel mới đang đến gần. Trong không khí ngập tràn niềm vui tươi của đồng bào công giáo tỉnh nhà, những giáo dân Giáo xứ Hộ Diêm ai ai cũng dấy lên niềm hân hoan, phấn khởi. Một năm mới an lành, hạnh phúc lại về, trước sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền các cấp, họ càng ý thức hơn về vai trò, trách nhiệm đối với quê hương.