Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sạt lở khu vực kè biển phường Đông Hải

(NTO) Ngày 21-12, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sạt lở kè Đông Hải và kè Phú Thọ thuộc phường Đông Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm).

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sạt lở 
các kè biển trên địa bàn phường Đông Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm). Ảnh: Mai Dũng

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chi cục Thủy lợi tiếp tục gia cố, giữ ổn định nền đất tại các điểm sạt lở và theo dõi tình hình triều cường để có phương án xử lý; đồng thời, kiểm tra tình hình ảnh hưởng do sạt lở trên các tuyến kè biển thuộc phường Đông Hải để ứng phó kịp thời và cảnh báo người dân không qua lại khu vực nguy hiểm; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương ven biển tăng cường kiểm tra các tuyến đê biển; các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác trực sẵn sàng ứng phó trước diễn biến phức tạp của bão trong những ngày tới.

► Ngày 20-12, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác khắc phục, gia cố các điểm sạt lở đê, kè ở thôn Phú Thọ, phường Đông Hải, (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm). Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi tỉnh.

 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác khắc phục, gia cố các điểm sạt lở đê, kè
ở thôn Phú Thọ, phường Đông Hải, (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm). Ảnh: Hoàng Trung

Do ảnh hưởng của sóng to kết hợp với triều cường trong các ngày 18 và 19-12 đã làm hơn 1.000 m đê biển ở thôn Phú Thọ bị sạt lở phía trong chân đê. Để đảm bảo an toàn tuyến đê biển, ngay trong đêm 19-12, tỉnh ta đã chỉ đạo UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm huy động lực lượng tiến hành di dời hàng chục hộ dân sống gần các điểm bị sạt lở đến nơi an toàn. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt, bão tỉnh đã huy động lực lượng sử dụng hơn 100 m3 đá hộc để gia cố chân đê nhằm ngăn nước tràn qua gây xói lở rộng mái taluy đê. Đến trưa ngày 20-12, công tác gia cố các vị trí đê bị sạt lở đã cơ bản được ổn định bước đầu.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc ứng phó kịp thời trước sự cố sạt lở đê ở Phú Thọ. Đồng thời, yêu cầu Chi cục Thủy lợi tỉnh tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến triều cường để chủ động ứng phó; UBND Tp. Phan Rang–Tháp Chàm tổ chức lực lượng xung kích ứng trực tại các điểm xung yếu có nguy cơ tiếp tục sạt lở và thực hiện cắm biển báo nguy hiểm tại các điểm sụt lún nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Ngành Nông nghiệp sớm tham vấn đơn vị tư vấn và khảo sát kỹ tình hình thực tế để có biện pháp khắc phục phù hợp bảo vệ tuyến đê biển Phú Thọ được an toàn.