Ủy ban nhân dân tỉnh: Thông qua Kế hoạch tổ chức Chương trình Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

(NTO) Ngày 13-12, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua Kế hoạch triển khai Chương trình Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

 
 Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo kế hoạch, chương trình mừng Đảng-mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 sẽ gồm các hoạt động: Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh; họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; họp mặt nhân sỹ, trí thức, các vị chức sắc tôn giáo, dân tộc và các cá nhân tiêu biểu trong tỉnh và họp mặt kiều bào nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc; chương trình Ngày hội chào Xuân Mậu Tuất 2018 dành cho học sinh, sinh viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thi và trưng bày cây cảnh Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Vườn hoa xuân; biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng-mừng Xuân-mừng Bác Hồ vĩ đại; biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa đón giao thừa; tổ chức Hội Báo Xuân Mậu Tuất năm 2018; tổ chức chợ hoa Xuân; tổ chức các hoạt động vui Tết cho đồng bào dân tộc Raglai; họp mặt đồng hương Ninh Thuận tại TP. Hồ Chí Minh; tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây; lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc Tết…

Sau khi các sở, ngành, địa phương đóng góp ý kiến vào kế hoạch, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng-mừng Xuân 2018 phải đảm bảo vui tươi, phấn khởi, tiết kiệm; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức cho phong phú, thiết thực, thấm đượm truyền thống văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc. Đồng chí cũng lưu ý các sở, ngành và địa phương tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong việc triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán; chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết; đồng thời khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch chuẩn bị hoạt động trong dịp Tết tại đơn vị, địa phương mình. Trước mắt cần tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và giữ gìn an ninh trật tự. Với tinh thần không để người dân nào không có Tết, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và các địa phương tiếp tục vận động, kêu gọi sự chung tay, hỗ trợ của cộng đồng, doanh nghiệp để chăm lo Tết cho người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở những vùng đặt biệt khó khăn.