Ninh Hải: Chăm lo công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

(NTO) Được ví là “cánh tay nối dài” của ngành Giáo dục và Đào tạo, những năm qua, Hội Khuyến học huyện Ninh Hải đã và đang triển khai nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, chăm lo thực hiện tốt công tác khuyến học-khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, xã hội.

Ngày 29-8-2017, Hội Khuyến học huyện Ninh Hải phối hợp với Huyện đoàn tổ chức chương trình trao học bổng “Thắp sáng ước mơ” năm học 2017-2018. Chương trình đã trao 60 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho 60 học sinh (HS) trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần khích lệ, tiếp thêm niềm tin, nghị lực, giúp HS có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện tới trường. Các cá nhân được nhận học bổng là 60 HS đến từ các trường TH, THCS, THPT trên địa bàn huyện. Dù độ tuổi khác nhau song điểm chung là các em đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có nghị lực vươn lên trong học tập. Đơn cử như em Nguyễn Thị Bích Liên (HS Trường THPT Tôn Đức Thắng) có mẹ bị suy thận, gia đình phải ở nhờ trên đất đìa của người khác. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, song những năm học qua, Bích Liên luôn nỗ lực đạt thành tích tốt trong học tập, được tham gia Đội tuyển thi HS giỏi môn Địa lý cấp tỉnh của trường… Ngày nhận học bổng, các em thực sự vui mừng, phấn khởi. Bởi với HS nghèo, học bổng “Thắp sáng ước mơ” là một “món quà” lớn và ý nghĩa, không chỉ chứa đựng sự yêu thương, quan tâm, chia sẻ từ phía chính quyền, đoàn thể, mà còn là một phần kinh phí giúp các em có thêm điều kiện mua sắm sách vở, đồ dùng học tập phục vụ năm học mới.

 
Công tác khuyến học - khuyến tài giúp Trường THCS Lương Thế Vinh (xã Nhơn Hải) nâng cao chất lượng giáo dục.

Bà Phan Thị Tâm, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Ninh Hải, chia sẻ: Đẩy mạnh công tác KHKT, hỗ trợ HS nghèo hiếu học, từ đầu năm đến nay, bên cạnh học bổng “Thắp sáng ước mơ”, Hội Khuyến học huyện còn vận động các đơn vị trong và ngoài tỉnh trao 6 suất học bổng “Lá xanh” trị giá 10,1 triệu đồng; Quỹ Hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật Việt Nam tặng 15 xe đạp trị giá 1,2 triệu đồng/chiếc; Quỹ Khuyến học tỉnh tặng 20 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng; các nhà tài trợ khác trao tặng 25 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất)… Công tác KHKT trong nhà trường được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo động lực để giáo viên, HS phấn đấu, nỗ lực trong học tập. Hội Khuyến học các xã hoạt động nền nếp, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác vận động Quỹ Khuyến học, hỗ trợ HS nghèo. Nổi bật như Hội Khuyến học xã Tri Hải đã tổ chức họp mặt sinh viên ở 3 thôn Tri Thủy 1, Tri Thủy 2 và Tân An vào dịp Tết Nguyên đán, qua đó vận động Quỹ Khuyến học đạt 38 triệu đồng; toàn Hội vận động, trao tặng học bổng, quà tặng với tổng số tiền trên 17,5 triệu đồng, nâng tổng số Quỹ Khuyến học vận động được trong 9 tháng năm 2017 của xã lên gần 56 triệu đồng… Những phần học bổng dù ít, dù nhiều nhưng đã mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, giúp HS nghèo hiếu học có thêm niềm tin, nghị lực tiếp tục con đường tìm kiếm tri thức, thay đổi cuộc đời.

Cùng với hoạt động KHKT, thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập, hằng năm, Hội Khuyến học huyện Ninh Hải còn phát động, thực hiện tốt các phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng động học tập. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, các gia đình, dòng họ, cộng đồng ngày càng nâng cao hiểu biết, quan tâm nhiều hơn đến việc học của con em… Qua các phong trào, mô hình đã xuất hiện nhiều gia đình, dòng họ học tập tiêu biểu. Điển hình như gia đình ông Hồ Thương (khu phố Khánh Hiệp, thị trấn Khánh Hải), ông Đỗ Kim Sinh (thôn Mỹ Phong, Thanh Hải), ông Mang Hàng (thôn Đá Hang, xã Vĩnh Hải)…; các tộc họ tiêu biểu như: Tộc họ Naipoktik (xã Xuân Hải), tộc họ Nguyễn (xã Phương Hải), tộc họ Lê Thành (xã Tri Hải)… đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm động viên, khuyến khích con cháu trong họ cố gắng học tập, thúc đẩy phong trào KHKT tại địa phương. Triển khai nhiệm vụ khuyến học ngoài nhà trường, trong 9 tháng năm 2017, các Trung tâm học tập cộng đồng trong huyện đã tổ chức 34 buổi nói chuyện chuyên đề và tập huấn thu hút trên 1.000 lượt người tham gia học tập, đáp ứng yêu cầu “cần gì, học nấy”, tạo điều kiện để người dân tham gia học tập và học tập suốt đời, từng bước nâng cao trình độ, hiểu biết, áp dụng vào đời sống, sản xuất, kinh doanh…