Lễ đón nhận Bằng chứng nhận Lễ hội Katê được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(NTO) Ngày 19-10, tại Khu di tích tháp Pô Klong Garai (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm), Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tổ chức Lễ hội Katê 2017 và đón nhận Bằng chứng nhận Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Ninh Thuận được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Ngọc Tấn, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh. Đến dự còn có Ngài Parvathaneni Harish, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam.

 
Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; 
Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ hội Katê 2017 tại Khu di tích tháp Pôklong Garai (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) . Ảnh: V.M

Cả sư Đổng Bạ, trụ trì tháp Pô Klong Garai cho biết: Katê là lễ hội truyền thống của đồng bào Chăm diễn ra vào ngày mùng 1 tháng 7 Chăm lịch. Đây là dịp để bà con tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân đã có công khai khẩn đất hoang, dẫn thủy nhập điền giúp người dân sản xuất nông nghiệp bảo đảm cuộc sống ấm no. Lễ hội Katê diễn ra với các nghi thức rước y trang, mở cửa tháp, tắm tượng thần mang đậm sắc thái tâm linh. Cả sư bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đã quan tâm đầu tư hệ thống điện, đường, trường, trạm, kiên cố hóa kênh mương phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống vùng đồng bào Chăm. Đặc biệt, Lễ hội Katê của người Chăm Ninh Thuận được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tạo tâm lý phấn khởi trong cộng đồng dân tộc Chăm tỉnh nhà vui đón lễ hội truyền thống đầm ấm, vui tươi.

 
Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng chứng nhận Lễ hội Katê của người Chăm 
tỉnh Ninh Thuận được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc các vị chức sắc, chức việc và bà con đồng bào Chăm vui đón Lễ hội Katê vui tươi, đoàn kết, phát triển. Lễ hội Katê ngày nay đã chính thức trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tạo cơ hội để văn hóa Chăm, văn hóa Ninh Thuận quảng bá hình ảnh quê hương đến với bạn bè gần xa. Đồng chí chúc mừng sự kiện văn hóa quan trọng này và mong rằng các vị chức sắc, chức việc tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con cùng nhau gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa độc đáo của Lễ hội Katê cũng như những lễ hội truyền thống khác của người Chăm trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng chứng nhận “Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Ninh Thuận được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh.