Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam (20/10/1930 - 20/10/2017):

Hội LHPN Ninh Thuận không ngừng nâng cao vị thế, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà

(NTO) Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 87 năm qua, Hội LHPN Việt Nam không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Các tầng lớp phụ nữ trong cả nước sáng mãi truyền thống yêu nước, giàu lòng nhân ái, phát huy tài năng, trí tuệ, đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Bác Hồ đã trao tặng.

Đồng chí Chamaléa Thị Thủy
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Gắn liền với lịch sử và phong trào phụ nữ Việt Nam, các thế hệ phụ nữ Ninh Thuận từ miền núi đến miền xuôi, từ nông thôn ra thành thị, nối tiếp nhau viết nên những trang sử vẻ vang, góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước. Trong công cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, các mẹ, các chị cùng đồng bào vào sinh ra tử, đấu tranh quyết liệt với kẻ thù, lập nên những chiến công lẫy lừng trên khắp các mặt trận. Nhiều tấm gương sáng về tinh thần quật cường, thông minh, gan dạ, đã có nhiều chiến công, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng như chị: Chamaléa Thị Lực, Võ Thị Mộng Phi, Nguyễn Thị Thảo… Các chị mãi là niềm tự hào, là tấm gương sáng cho những thế hệ sau tiếp bước noi theo.

Đất nước thống nhất, cùng với sự đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ cũng chuyển sang trang sử mới. Bằng ý chí quyết tâm và những hoạt động thiết thực, Hội Phụ nữ tỉnh nhà không ngừng lớn mạnh, phát huy tốt vai trò nòng cốt tập hợp, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và có nhiều cống hiến trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Vì sự bình đẳng, phát triển và tiến bộ của phụ nữ”, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 81.203 hội viên, đạt 74% tổng số phụ nữ; 100% cơ sở Hội và chi hội xây dựng được tổ hội viên nòng cốt, với 15.312 hội viên.

Thực hiện nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, ngoài chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tuyên truyền, vận động chị em thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng kiến thức, các kỹ năng trên các lĩnh vực đời sống, Hội Phụ nữ còn đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã góp phần quan trọng giúp chị em tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao kiến thức, trình độ mọi mặt, đặc biệt thay đổi tư duy, nhận thức về bình đẳng giới để từ đó nỗ lực vượt qua mọi khó khăn vươn lên làm chủ bản thân, phát huy tốt vai trò, vị thế của mình trong gia đình, xã hội, có nhiều cống hiến cho cộng đồng.

 
Cán bộ Viện Nghiên cứu cây bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố  kiểm tra chất lượng giống lúa GL301. Ảnh: V.M

Với phương châm “Đẩy mạnh hoạt động về cơ sở”, Hội Phụ nữ tỉnh thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của hội viên, phụ nữ, qua đó triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Những năm qua, Hội đã tích cực khai thác các nguồn vốn, đứng ra tín chấp cho gần 40.000 hội viên, phụ nữ vay vốn để thực hiện các mô hình, dự án sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán, kinh doanh, với tổng dư nợ lên trên 904 tỷ đồng. Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Ninh Thuận” tiếp tục phát huy hiệu quả, với tổng số tiền giải ngân đến nay gần 35 tỷ đồng, giúp 3.954 thành viên vay vốn. Điều đáng nói là nhờ tinh thần trách nhiệm của cán bộ hội ở cơ sở luôn sâu sát, thường xuyên kiểm tra, giám sát; tư vấn, hướng dẫn, động viên các chủ dự án trong việc thực hiện các phương pháp làm ăn, nên các nguồn vốn vay được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích. Ngoài sự hỗ trợ về vốn vay của Nhà nước, các chị còn thành lập, tham gia nhiều mô hình tiết kiệm, vay vốn nội bộ như: Quỹ vốn tình thương, Tổ tiết kiệm mùa xuân, Ống tre Bác Hồ, trang trí nội thất... với số tiền hàng chục tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm nguồn vốn đề mở rộng sản xuất, cải thiện thu nhập.

Cùng với việc hỗ trợ vốn sản xuất, các cấp Hội còn tích cực phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng tổ chức tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, đặc biệt triển khai thực hiện nhiều mô hình, dự án sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 3 hội nghị tư vấn nghề; 18 lớp dạy nghề về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nấu ăn, may mặc cho 269 chị; giới thiệu việc làm cho 1.091 chị và giới thiệu xuất khẩu lao động cho 31 chị.

Các cấp Hội Phụ nữ còn chú trọng đến việc tham mưu, đề xuất với Đảng, chính quyền những vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong công tác vận động phụ nữ, công tác cán bộ nữ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham mưu đề xuất chính sách; thực hiện giám sát và phản biện xã hội... ngày càng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đóng góp tích cực vào sự phát triển xã hội.

Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Thời gian tới, Hội Phụ nữ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Hội đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình; tích cực tham gia công tác vận động phụ nữ, công tác cán bộ nữ... giúp chị em nâng cao nhận thức chính trị, cổ vũ, động viên hội viên, phụ nữ trong lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống... nâng cao vị thế trong gia đình và có nhiều cống hiến cho xã hội; cũng như giúp cho tổ chức Hội ngày càng phát triển, vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa đáng tin cậy của chị em phụ nữ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của toàn xã hội.