Chính phủ: Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

(NTO) Ngày 14-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp trong thời gian tới”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, đại diện lãnh đạo 60/63 tỉnh, thành phố có rừng. Dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 
Các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị trực tuyến. Ảnh: T.M

Theo kết quả điều tra, trong năm 2016, tổng diện tích rừng toàn quốc là 14,3 triệu ha; độ che phủ rừng đạt gần 41,2%; giá trị lâm nghiệp tăng bình quân 6,75% giai đoạn 2013–2016; giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt 6,52 tỷ USD/năm giai đoạn 2012–2015; ước tính năm 2017 đạt 7,7 tỷ USD. Dịch vụ môi trường rừng trở thành nguồn thu tài chính quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng. Trong 9 tháng qua, cả nước phát hiện 13.178 vụ vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, giảm 3.439 vụ so với cùng kỳ; diện tích rừng bị thiệt hại 1.257 ha, giảm 3.078 ha so với cùng kỳ năm 2016. Riêng khu vực Tây Nguyên, đã phát hiện 3.877 vụ vi phạm về bảo vệ và phát triển rừng, giảm 10%; diện tích rừng bị thiệt hại 444 ha, tăng 23 ha so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 53,7% tổng diện tích rừng bị thiệt hại cả nước.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các địa phương cần đánh giá đúng thực trạng rừng để có biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho các đồng bào dân tộc thiểu số sống gần rừng. Chấm dứt tình trạng phá rừng trái phép, đặc biệt là rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng ven biển; chuyển đổi mục đích sử dụng trái phép không theo quy hoạch ảnh hưởng đến hệ sinh thái; chấm dứt tình trạng di dân tự do nhằm hạn chế các vụ vi phạm phá rừng để phát triển rừng bền vững. Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, Thủ tướng chỉ đạo những địa phương để phá rừng lớn phải xử lý người đứng đầu; các dự án liên quan đến rừng phải được quy hoạch từ các cấp, rồi trình Chính phủ khảo sát, xem xét cụ thể. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu phải có phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ rừng một cách rõ ràng; kiên quyết dừng hoạt động dự án thủy điện nhỏ; không thực hiện trồng rừng thay thế, nhất là các dự án ở Tây Nguyên.