Chị Ta In Thị Nhít nêu cao vai trò xung kích của tuổi trẻ

(NTO) Chị Ta In Thị Nhít, Bí thư Xã đoàn Phước Trung (Bác Ái) luôn nêu cao vai trò xung kích của tuổi trẻ, tập hợp đoàn kết lực lượng đoàn viên, thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới. Chị được bầu làm đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Trao đổi với Ta In Thị Nhít, chúng tôi được biết chị tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Văn hóa học thuộc Trường Đại học Đà Lạt, niên khóa 2008- 2012. Ngay sau khi ra trường, chị trúng tuyển làm Phó Chủ tịch UBND xã Phước Trung theo Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo.

Ta In Thị Nhít đi đầu trong phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Được trở về tham gia công tác trên quê hương mình, chị phát huy kiến thức học tập áp dụng vào thực tiễn của một Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách văn hóa-xã hội được cán bộ và nhân dân tin yêu. Tháng 11-2014, Ta In Thị Nhít vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên trẻ, chị tích cực tham gia thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững cho đồng bào Raglai, tích cực góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn xã. Tháng 9-2014, Ta In Thị Nhít được cử ra Thủ đô Hà Nội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019. Chị được Đại hội hiệp thương cử làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Khi dự án 600 phó chủ tịch UBND xã kết thúc, Ta In Thị Nhít được cấp ủy phân công đảm nhận chức danh Bí thư Xã đoàn Phước Trung có trên 300 đoàn viên sinh hoạt tại 8 chi đoàn. Chị cùng tập thể Ban Chấp hành Xã đoàn tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Phước Trung anh hùng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở. Tập hợp vận động đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển gắn với đẩy mạnh phong trào “Xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Đồng thời, tích cực thi đua thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. Ta In Thị Nhít năng nổ, tích cực gắn bó với phong trào thanh niên địa phương. Chị vận động đoàn viên cùng lực lượng thanh niên tình nguyện hè tỉnh thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới. Chị huy động các nguồn lực hỗ trợ 45 bóng điện lắp đặt ở các thôn Tham Dú, Đồng Dày, Rã Giữa. Hệ thống điện thắp sáng đường quê đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu đi lại vào ban đêm của nhân dân địa phương. Để thực hiện tốt phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, bản thân chị nêu gương thực hiện mô hình thanh niên chăn nuôi gia súc có sừng vươn lên thoát nghèo bền vững, với đàn cừu giống 15 con có vốn đầu tư ban đầu 20 triệu đồng…

Chị Ta In Thị Nhít chia sẻ: Tôi rất vinh dự được bầu làm đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Tôi lĩnh hội tinh thần của Đại hội về triển khai tại địa phương nhằm xây dựng tổ chức đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh, thi đua thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.