Hội thảo nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái

(NTO) Ngày 3-10, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề “Một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái”.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, tỉnh ban hành nhiều chủ trương, chính sách, dự án giảm nghèo cho đồng bào Raglai, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, bộ mặt nông thôn miền núi huyện Bác Ái có những thay đổi đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 8,2%.

Hội thảo nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái

Tuy vậy, việc thực hiện chính sách gặp nhiều khó khăn do trình độ dân trí ở khu vực thấp, bà con còn ảnh hưởng tập quán sản xuất lạc hậu, dẫn đến tình trạng tái nghèo vẫn diễn ra. Tại Hội thảo, đại biểu nghe tham luận của các nhà khoa học, cơ quan chuyên môn đề xuất những giải pháp cơ bản giúp đồng bào Raglai huyện Bác Ái thoát nghèo bền vững, như: Tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; đẩy mạnh hoạt động chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi và trồng trọt; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn; đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý chí thoát nghèo…