Mùa vui trên cánh đồng lớn

(NTO) Trở lại thôn Hiếu Lễ thuộc xã Phước Hậu (Ninh Phước) vào những ngày đầu tháng 9 năm nay, chúng tôi gặp nông dân địa phương nhộn nhịp thu hoạch lúa hè-thu 2017. Bà con phấn khởi trước vụ lúa trúng mùa, bán được giá cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, cánh đồng lớn sản xuất thắng lợi, đánh dấu bước phát triển mới về kỹ thuật canh tác lúa nước theo hướng hiện đại của nông dân địa phương.

Kỹ sư Quảng Đại Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Phước Hậu (HTX Phước Hậu) đưa chúng tôi ra thăm cánh đồng lớn thôn Hiếu Lễ. Đồng ruộng lúa chín vàng thẫm rộn vang tiếng máy gặt đập liên tục đẩy những bao lúa căng đầy xuống mặt ruộng. Kỹ sư Hoàng phấn khởi cho biết, vụ hè-thu năm nay, HTX đảm nhận tổ chức sản xuất cánh đồng lớn theo chủ trương của tỉnh với tổng diện tích 56 ha với 103 hộ tham gia, chiếm 30% diện tích ruộng lúa thôn Hiếu Lễ. Trong đó, cánh đồng Sân Cổng 3 có 26,86 ha của 49 hộ và cánh đồng Sân Cả 4 có 29,14 ha của 54 hộ tham gia; bình quân mỗi nông hộ có 5,4 sào ruộng chủ động tưới từ hệ thống kênh Chàm. HTX hợp đồng với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố (Công ty Nha Hố) cung cấp giống lúa TH 41 nguyên chủng cho nông dân xuống giống đồng loạt trên cánh đồng lớn từ ngày 3 đến 7-6-2017 với định lượng 20 kg/sào; trong đó có 9,9 ha ruộng của 23 nông hộ gieo sạ hàng với lượng giống 15 kg/sào. HTX đảm nhận điều hành sản xuất và vận động bà con tham gia chương trình cánh đồng lớn thực hiện nghiêm ngặt quy trình canh tác đồng loạt từ làm đất, xuống giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại đến thu hoạch.

Nông dân thôn Hiếu Lễ thu hoạch lúa hè-thu trên cánh đồng lớn. Ảnh: Sơn Ngọc

Hiếu Lễ là địa phương đầu tiên thực hiện mô hình cánh đồng lớn của tỉnh ta. Vụ hè-thu năm nay, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ cho HTX Phước Hậu 147 triệu đồng, giúp nông dân mua lúa giống nguyên chủng, dụng cụ sạ hàng, thuốc bảo vệ thực vật. Địa phương lồng ghép các nguồn vốn xây dựng sân phơi, đường nội đồng, nạo vét kênh mương với kinh phí 304 triệu đồng. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo xây dựng thành công mô hình cánh đồng lớn để nhân rộng trên địa bàn tỉnh trong những vụ tới. Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí sản xuất, nông dân phấn khởi đầu tư nâng cao năng suất và chất lượng lúa hàng hóa. Nông dân tham gia sản xuất cánh đồng lớn năng suất bình quân đạt trên 8 tạ/sào, tăng 1,5 tạ so với vụ hè-thu năm trước và tăng 1 tạ so với ruộng canh tác đại trà. Các nông hộ tiêu biểu như Nại Thành Phụ, Trượng Văn Bưởi, Đàng Năng Thịnh… thâm canh giỏi, thu hoạch đạt năng suất 9-10 tạ/sào.

HTX Phước Hậu liên kết với Công ty Nha Hố hướng dẫn nông dân canh tác theo quy trình sản xuất lúa giống xác nhận. Công ty thống nhất mua của 30 nông hộ với diện tích 14 ha, sản lượng trên 110 tấn với giá 5.800 đồng/kg. Diện tích còn lại 42 ha của 73 hộ thu hoạch bán cho thương lái thu mua lúa khô với giá 5.100 đồng/kg. Lão nông Vạn Sổ tích cực đi đầu tham gia chương trình cánh đồng lớn thôn Hiếu Lễ phấn khởi cho biết: Vụ hè-thu năm nay, gia đình tôi canh tác 6 sào ruộng lúa trên cánh đồng Sân Cả 4. Thực hiện mô hình cánh đồng lớn, bà con đổi mới tập quán canh tác truyền thống sang áp dụng kỹ thuật mới, thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình sản xuất lúa giống. Do được đầu tư chăm sóc, thu hoạch 4,5 tấn lúa quy khô và được Công ty Nha Hố thu mua với giá 5.800 đồng/kg, trị giá 26 triệu đồng. Trừ hết chi phí, tôi còn lãi ròng 19 triệu đồng, bình quân lãi 3,1 triệu đồng/sào. Đây là vụ lúa gia đình tôi có thu nhập cao nhất từ trước tới nay. Nhờ đó giúp tôi có vốn đầu tư sản xuất vụ mùa, chăm lo cho các cháu vào năm học mới và đón mừng Lễ hội Katê 2017 của đồng bào Chăm sắp tới.

Đồng chí Nguyễn Như Hùng Triết, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hậu cho biết: Chương trình cánh đồng lớn áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm” đã làm thay đổi căn bản tập quán canh tác của nông dân từ gieo dày với lượng giống 30-35 kg/sào giảm xuống còn 20 kg/sào. Gieo đồng nhất giống lúa TH 41 nguyên chủng trong thời gian 5 ngày đã chấm dứt tình trạng “da beo” là khâu đột phá mới trên đồng ruộng thôn Hiếu Lễ. Cây lúa chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật đã cho năng suất, chất lượng vượt trội so với ruộng đối chứng. Rút kinh nghiệm tổ chức sản xuất cánh đồng lớn vụ hè-thu, lãnh đạo địa phương tiếp tục chỉ đạo gieo trồng lúa thương phẩm chất lượng cao trong vụ mùa 2017. Với mục tiêu nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm trên cơ sở hiện đại hóa, đồng bộ hóa quy trình canh tác, cây lúa mang lại giá trị kinh tế cao; qua đó giúp bà con nông dân tăng thu nhập, nâng cao đời sống gia đình, góp phần củng cố vững chắc các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới.