Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ Quốc khánh (2-9)

(NTO) Trong 3 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh (2-9), mặc dù lượng khách du lịch tăng cao, lưu lượng người và phương tiện giao thông trên các tuyến đường khá đông, nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) cơ bản ổn định, việc đi lại của người dân và du khách trong tỉnh nhìn chung thuận lợi, an toàn.

Theo Ban ATGT tỉnh, trong dịp lễ, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, 1 vụ TNGT đường sắt và 4 vụ va chạm giao thông, làm 3 người chết, 6 người bị thương. Về giao thông đường bộ, tuy tăng về số vụ va chạm giao thông nhưng giảm 3 người bị thương so với cùng kỳ năm 2016. Nổi lên tình hình trật tự ATGT trong dịp lễ đó là số vụ TNGT tập trung chủ yếu tại đường nội thành Tp. Phan Rang-Tháp Chàm (3 vụ va chạm) và địa bàn lân cận (huyện Ninh Hải xảy ra 1 vụ va chạm). Cụ thể, vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 2-9, trên đường Thống Nhất nối dài đoạn qua địa bàn thôn Long Bình 1, xã An Hải (Ninh Phước) đã xảy ra vụ TNGT do người điều khiển môtô vượt sai quy định, làm 1 người tử vong tại chỗ…

Đáng chú ý, vào khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 4-9, tại Km 1435+980 tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua (cầu Ngang) địa phận thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná (Thuận Nam) xảy ra 1 vụ TNGT đường sắt làm 2 người tử vong tại chỗ. Chị Nguyễn Thị Hoa (22 tuổi) ở thôn Long Bình 1, xã An Hải (Ninh Phước) và chị Hồ Thanh Thủy (20 tuổi) cùng đi trên mô tô BKS 85V3-5519 qua đường ngang với đường sắt nhưng không chú ý quan sát đã bị tàu SE7 di chuyển theo hướng Bắc-Nam tông vào. Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân; đồng thời, giải tỏa tuyến để tàu SE7 chở hành khách tiếp tục hành trình, tránh gây ách tắc giao thông trên tuyến đường sắt.

Theo ông Trương Phi Hùng, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các ngành, địa phương đã tăng cường công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn, do đó tình hình trật tự ATGT, hoạt động vận tải trong ngày nghỉ lễ tương đối ổn định. Ban ATGT tỉnh đã thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện ATGT đường thủy nội địa trong dịp lễ tại khu vực Vĩnh Hy và Bãi Kinh (xã Vĩnh Hải, Ninh Hải) nhằm kiểm soát các hoạt động dịch vụ vận tải khách du lịch đảm bảo an toàn. Trong dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cấp lệnh vận chuyển cho các phương tiện thủy nội địa chở khách tham quan; đồng thời xử phạt hành chính 7 phương tiện vi phạm trật tự ATGT đường thủy nội địa với số tiền 4,4 triệu đồng.

Trong dịp này, lực lượng Công an đã thực hiện kế hoạch cao điểm, tăng cường công tác tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT và đua xe trái phép. Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức 100 ca tuần tra, phát hiện, lập biên bản 188 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 73 trường hợp, với số tiền 34 triệu đồng, tạm giữ 87 phương tiện các loại. Thanh tra Giao thông vận tải đã tăng cường kiểm tra các tuyến đường trọng điểm, kiểm tra tại các bến xe, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải rà soát việc đảm bảo an toàn phương tiện vận tải. Tình hình an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho hành khách tại Ga Tháp Chàm và Bến xe khách tỉnh được chú trọng. Không có trường hợp khách bị ùn ứ, trễ chuyến, thiếu phương tiện vận chuyển. Ông Hoàng Ngọc Dự, Quản lý Bến xe khách tỉnh cho biết: Do hành khách chủ động liên hệ đặt vé từ trước nên bến xe và các doanh nghiệp đã có phương án tăng cường phương tiện và tăng lượt quay đầu xe để đón khách. Công tác sắp xếp bến bãi, quản lý phương tiện, hướng dẫn hành khách trong khu vực bến được tăng cường, nên không xảy ra trường hợp mất an ninh trật tự.