Đảng viên Chamaleá Thơm làm theo Bác Hồ

(NTO) Ông Chamaleá Thơm là đảng viên tiêu biểu ở thôn Động Thông thực hiện hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông luôn nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu chủ động xây dựng cuộc sống gia đình no ấm, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc.

 

Ông Chamaleá Thơm đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

Đến thăm gia đình Chamaleá Thơm, chúng tôi gặp ông đang phát dọn cây bụi trên tuyến đường nội thôn Động Thông. Gặp người quen cũ, tay bắt mặt mừng, ông phấn khởi chia sẻ:” Mùa này, trời mưa gió kéo dài cây cối um tùm ẩm thấp làm nơi trú ngụ cho muỗi. Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, tôi phát quang vừa sạch làng đẹp xóm vừa phòng tránh bệnh sốt rét cho bà con. Học tập làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, việc gì có lợi cho thôn xóm thì tôi tích cực làm góp phần xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư vùng cao ngày càng phát triển tiến kịp miền xuôi”.

Trò chuyện với Chamaleá Thơm, chúng tôi được biết thời trai trẻ ông lên đường tham gia dân công phục vụ chiến đấu rồi nhập ngũ công tác tại đội cảnh vệ thuộc Tỉnh Đội Ninh Thuận. Sau đó, ông chuyển về công tác tại đơn vị B1 thuộc Huyện đội Bác Ái Đông. Tháng 1- 1970, ông vinh dự được tổ chức kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Ông tham gia chiến đấu cùng đồng đội lập nhiều chiến công hiển hách trên chiến trường Ninh Thuận. Cựu chiến binh Chamaleá Thơm được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Sau khi đất nước thống nhất, ông được cấp trên phân công về làm Bí thư Đảng ủy rồi Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Phước Chiến. Hiện nay, ông tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong xã Phước Chiến có 97 hội viên sinh hoạt tại 3 chi hội. Ông vận động hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình bảo đảm ổn định cuộc sống, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Ông tích cực tham gia công tác địa phương vừa chăm lo sản xuất bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm, nuôi con học hành thành đạt. Các con của ông tốt nghiệp đại học trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt và giáo viên công tác tại xã Phước Chiến. Hiện nay, ông tiếp tục nuôi cô con gái út là Chamaleá Thị Lan đang học năm thứ nhất ngành Sư phạm mầm non tại Trường Trung cấp Việt Thuận. Ông Chamaleá Thơm được cấp trên trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích Người có công tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận, gia đình văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh. Tháng 11- 2015, ông vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú do đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Chamaleá Thị Nhé, Bí thư Chi bộ thôn Động Thông ghi nhận ông Chamaleá Thơm là đảng viên tiêu biểu số một của chi bộ trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông luôn nêu cao tấm gương của người đảng viên nói đi đôi với làm, gần gũi quần chúng, vận động cán bộ, nhân dân làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Bằng những việc làm thiết thực, ông tích cực giữ gìn văn hóa truyền thống đồng bào Raglai, gắn kết nghĩa xóm tình làng, chi tiêu tiết kiệm dành dụm nuôi con ăn học thành đạt, xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới. Ông khéo léo thực hiện tốt nguyên tắc phê bình, tự phê bình tích cực tham gia xây dựng chi bộ thôn Động Thông đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.