Tin đọc nhanh

(NTO)  Hội Nông dân xã Phước Hữu (Ninh Phước) vừa ra mắt Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò vỗ béo tại 2 thôn Nhuận Đức và Mông Đức gồm 15 thành viên. Hoạt động của tổ trao đổi thông tin, kỹ thuật trong chăn nuôi bò vỗ béo, chia sẻ kinh nghiệm, tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho hội viên.

Dịp này, Hội Nông dân giải ngân vốn vay chăn nuôi bò vỗ béo cho 15 hộ nông dân trong xã, mỗi được vay 30 triệu đồng, thời gian vay 24 tháng, lãi suất 0,7%. 

►  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa tổ chức “Bữa cơm gia đình-Sưởi ấm lòng Mẹ” tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Thiệt (thôn Tân Lập 1, xã Lương Sơn, Ninh Sơn) có chồng và con trai là liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tại nhà Mẹ Thiệt, đoàn viên-thanh niên cơ quan Tỉnh đoàn đã cùng nhau trang trí bàn thờ, dọn dẹp nhà cửa và dùng bữa cơm trong không khí vui tươi, đầm ấm.

“Bữa cơm gia đình-Sưởi ấm lòng Mẹ” là một trong những hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).

Lãnh đạo Tỉnh đoàn thăm hỏi, tặng quà Mẹ VNAH Cao Thị Thiệt.Ảnh: Diễm My

► Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), vừa qua, Ban CHQS huyện Bác Ái đến thăm và tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Kadá Thị Hai ở thôn Núi Rây, xã Phước Chính. Lãnh đạo Ban CHQS huyện Bác Ái bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Kadá Thị Hai đã có công lao đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bác Ái tặng quà gia đình Mẹ VNAH Ka Dá Thị Hai. Ảnh: Văn Miên