Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chấn chỉnh tình trạng xe khách chạy dù

(NTO) Ngày 17-5, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp bàn về giải pháp chấn chỉnh tình trạng xe khách chạy dù, chạy trá hình trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải tỉnh đã phối hợp với lực lượng Công an kiểm tra xử lý, xử phạt ban hành 13 quyết định thu hồi phù hiệu 1 tháng của 26 phương tiện gồm 16 phương tiện xe chạy hợp đồng, 10 phương tiện xe khách chạy tuyến cố định của hai doanh nghiệp và hai hợp tác xã vận tải. Các cơ quan chuyên môn cũng đã ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh các vi phạm hoạt động vận tải như vi phạm thiết bị giám sát hành trình; vi phạm kinh doanh vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng; thông báo tước phù hiệu phương tiện một số doanh nghiệp. Tuy đã có sự vào cuộc của các lực lượng chức năng nhưng tình trạng xe chạy dù vẫn còn khá phổ biến, vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vận tải ảnh hưởng tình hình trật tự an toàn giao thông. Một số phương tiện đón trả khách ngay tại điểm bán vé, không vào bến; có phương tiện dù đã bị xử phạt tước phù hiệu nhưng vẫn hoạt động kinh doanh bằng cách tắt thiết bị giám sát hành trình…

 

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
 
 
Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải phát biểu  tại cuộc họp. Ảnh: Văn Miên

Qua nghe ý kiến của đại diện các cơ quan chức năng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh hiện nay còn nhiều doanh nghiệp vận tải tìm kẻ hở của pháp luật để làm sai bằng các việc như đậu xe, bán vé, đón trả khách sai quy định tạo nên tình trạng xe dù, bến cóc. Đồng chí đề nghị Sở GTVT khẩn trương tiếp thu ý kiến của Công an tỉnh để tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp các ngành trong việc thực hiện chấn chỉnh thực trạng nêu trên. Trong khi chờ ban hành quy chế cần mở ngay đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra liên ngành rà soát và xử lý toàn diện các hoạt động vi phạm liên quan đến tình trạng xe dù, bến cóc như điểm đậu xe, điểm bán vé, điểm đón trả khách, thực trạng quản lý đầu xe, đăng ký tuyến, việc sử dụng xe trung chuyển…khi phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm minh, không du di, không có vùng cấm. Đối với  Phan Rang- Tháp Chàm cần rà soát việc cấp phép các điểm bán vé trên địa bàn thành phố. Bến xe tỉnh cần chấn chỉnh việc cấp lệnh xuất bến không đúng quy định cho một số phương tiện. Báo Ninh Thuận, Đài PT&TH tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về công tác này để người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện đúng theo quy định pháp luật.