Khởi công xây dựng dự án đường giao thông liên xã Phước Đại đi Phước Tân

(NTO) Ngày 1-4, UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án đường giao thông liên xã Phước Đại đi Phước Tân, huyện Bác Ái. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh (1/4/1992 - 1/4/2017) và 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975- 16/4/2017).

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Quốc Nam, Phạm Văn Hậu cùng lãnh đạo một số sở ngành và đông đảo nhân dân vùng dự án thuộc hai xã Phước Đại, Phước Tân.

Các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy
và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Quốc Nam, Phạm Văn Hậu dự lễ khởi công.
 
 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công.
 
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn nút khởi công xây dựng dự án đường giao thông liên xã Phước Đại đi Phước Tân.

Công trình có chiều dài khoảng 18 Km nối liền giữa hai xã Phước Đại- Phước Tân với tổng vốn đầu tư 156 tỷ đồng do ngân sách Trung ương hỗ trợ. Đây là một trong những công trình có ý nghĩa quan trọng kết nối giao thông từ xã Phước Tân đến xã Phước Đại là trung tâm huyện lỵ Bái Ái. Công trình hoàn thành tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là tuyến đường quan trọng trong việc phát triển giao thông miền núi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Bác Ái. Đồng chí biểu dương nhân dân địa phương đã đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công công trình. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị giám sát, đơn vị thi công tập trung mọi nguồn lực thi công đúng tiến độ, đảm bảo an toàn lao động, đạt chất lượng cao nhất. Các ngành, các cấp, các địa phương và người dân trong vùng dự án điều kiện thuận lợi trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để công trình hoàn thành đúng tiến độ sớm đưa vào hoạt động.

Đại diện Công ty TNHH Cường Thịnh Thi Nam Việt trao bảng tượng trưng
hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.

Nhân dịp này, Công ty TNHH Cường Thịnh Thi Nam Việt trao tặng 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở xã Phước Tân và Phước Đại.