Chăm lo Tết người nghèo và gia đình chính sách

(NTO) Ngày 19-1, đồng chí Lê Văn Phong, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và đại diện các doanh nghiệp đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Cao Thị Thiệt (xã Lương Sơn), Thái Thị Huề (xã Quảng Sơn, Ninh Sơn), Chamalé Thị Bánh (xã Phước Kháng), Phạm Thị Cộ (xã Thanh Hải) Nguyễn Thị Thiểu (xã Phương Hải), Hàng Thị Kim (xã Tri Hải); Trần Thị Gìn, Nguyễn Thị Dọn (phường Phủ Hà, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm). Tại những nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của các Mẹ và chúc các Mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu, đón Tết Nguyên đán Đinh Đậu vui tươi, đầm ấm bên gia đình.

 
Đảng ủy khối doanh nghiệp đến thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Chamalé Thị Bánh ở Phước Kháng.
 

► Ngày 19-1, Tỉnh đoàn phối hợp với báo Tuổi trẻ tặng 100 suất quà Tết, trị giá 500 ngàn/suất cho học sinh TH, THCS vùng bị ảnh hưởng hạn hán tại 2 huyện Thuận Bắc và Ninh Hải. Trước đó, đoàn cũng tặng 100 suất quà Tết cho các em học sinh huyện Thuận Nam. Với thông điệp “Tết yêu thương”, những suất quà tạo điều kiện cho các em và gia đình vui Xuân, đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm. Trước đó, Tập đoàn Hoa Sen cũng tặng 50 suất quà Tết cho các em học sinh hiếu học Trường TH Xóm Bằng (Bắc Sơn).

 
Đại diện Tập đoàn Hoa Sen tặng quà Tết cho HS Trường TH Xóm Bằng (Bắc Sơn).