Nguyễn Huỳnh Văn, Xã đội trưởng nhiệt tình, năng nổ

(NTO) Sinh ra và lớn lên tại xã Phước Nam (Thuận Nam), khác với một số trai làng thường học xong phổ thông là ra đi tìm kiếm việc làm, năm 2005, Nguyễn Huỳnh Văn quyết định tham gia vào lực lượng Dân quân (DQ) cơ động của xã.

Nhận thấy Nguyễn Huỳnh Văn có năng lực về quân sự, lại nhiệt tình, năng động, Đảng ủy xã Phước Nam đã cử anh đi học lớp đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã khóa 2 do tỉnh tổ chức. Tốt nghiệp ra trường, Nguyễn Huỳnh Văn được bổ nhiệm chức vụ Xã đội phó, đến tháng 7-2015 được bổ nhiệm Xã đội trưởng xã Phước Nam.

Nguyễn Huỳnh Văn.

Trên 10 năm công tác trong lực lượng DQ, dù ở vị trí nào, Nguyễn Huỳnh Văn luôn năng nổ, chịu khó học hỏi, nghiên cứu, nắm chắc công việc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tích cực, chủ động đề đạt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương. Trực tiếp xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập theo quy định. Tham mưu xây dựng lực lượng DQ đạt 1,4% so với dân số, có chất lượng chính trị cao, tỷ lệ đảng viên trong DQ đạt 16%, đoàn viên đạt 60%; đặc biệt đã xây dựng được tiểu đội dân quân thường trực, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên, đến nay toàn xã đã có 418 cán bộ, chiến sĩ quân nhân dự bị. Đăng ký gần 1.000 lượt nam thanh niên tuổi 17 theo Luật Nghĩa vụ quân sự; hàng năm tham gia tuyển chọn, gọi nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, không để xảy ra tình trạng đổi bù, đào ngũ sau giao quân. Trực tiếp tổ chức huấn luyện cho hàng ngàn lượt DQ với hàng trăm giờ ở thao trường. Chỉ huy lực lượng DQ thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng khác tổ chức tuần tra truy quét bảo vệ địa bàn, riêng trong năm 2016 phối hợp với Công an xã tuần tra, truy quét 25 đợt, với 75 lượt DQ tham gia, xử lý nhiều vụ việc gây rối, góp phần giữ vững tình hình an ninh nông thôn… Ngoài ra, Nguyễn Huỳnh Văn còn tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã thực hiện tốt công tác chính sách đối với người có công, chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Trực tiếp chỉ huy lực lượng DQ tiến hành công tác dân vận, nhất là giúp dân thu hoạch mùa màng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Đồng chí Châu Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Phước Nam cho biết: Đồng chí Nguyễn Huỳnh Văn là một Xã đội trưởng nhiệt tình, năng nổ, có tinh thần trách nhiệm cao. Nhờ phát huy tốt vai trò tham mưu và tích cực, chủ động, quyết đoán trong chỉ huy lực lượng, nhiều năm liền, xã Phước Nam luôn dẫn đầu huyện về thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng. Cá nhân đồng chí Nguyễn Huỳnh Văn được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen.