Mùa mưa, cảnh giác với những ao, giếng chống hạn

(NTO) Do tình hình nắng hạn diễn ra gay gắt khiến nguồn nước ở các ao, hồ khô cạn. Trước tình hình đó, người dân trong tỉnh đã chủ động đào ao, giếng để lấy nước phục vụ sản xuất. Hầu hết ao, giếng đều được đào ngay trong rẫy, sát khu dân cư nhưng che chắn tạm bợ, không có biển cảnh báo... vì vậy, những ao, giếng chống hạn trở thành “cái bẫy” cho người dân và gia súc trong mùa mưa sắp đến.

 
Giếng chống hạn của gia đình bà Phạm Thị Lộc (thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, Ninh Hải) không được che chắn, cảnh báo nguy hiểm.

Riêng trên địa bàn xã Nhơn Hải (Ninh Hải) có trên 700 ao, giếng nước do người dân tự đào để chống hạn. Trung bình mỗi giếng có độ sâu từ 4-10m, xung quanh cỏ cây mọc um tùm, vào ban đêm hiểm họa từ những ao, giếng này khá cao. Nhằm hạn chế những thiệt hại đáng tiếc xảy ra, người dân cần cảnh giác và nâng cao ý thức trong việc lắp đặt biển báo, rào chắn, nắp đậy chắc chắn cho những ao, giếng, bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi trong mùa mưa.