Vấn đề hôm nay:

Kiên quyết thực hiện “3 không”!

(NTO) Đến nay, có thể nói hạn hán trên địa bàn tỉnh đã đến “ngưỡng” khốc liệt nhất trong vòng 11 năm trở lại đây. Xin nêu ra vài con số: Về nước sinh hoạt cho người dân, theo thống kê chưa đầy đủ khả năng đến cuối tháng 4-2016 sẽ có trên 1.865 hộ/7.714 khẩu tại 12 thôn/8 xã/5 huyện sẽ thiếu nước, trong đó cao nhất là huyện Thuận Nam với 1.455 hộ/5.689 khẩu, chủ yếu ở các xã Phước Dinh, Cà Ná và Phước Hà.

Thấp nhất là Ninh Hải có 30 hộ/150 khẩu tại thôn Tri Thủy, xã Tri Hải. Hạn hán kéo dài đã làm cho trên 790 con gia súc chết từ đầu năm đến nay, trong đó chủ yếu là dê, cừu với 769 con, ước thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Không những vậy, nắng hạn đã làm cho tổng diện tích vụ đông-xuân phải dừng sản xuất do thiếu nước tưới hơn 5.775ha (cây lúa 2.645ha, màu 3.130ha) và 7,6ha cây nho trên địa bàn huyện Ninh Hải bị mất trắng, tổng thiệt hại ước tính trên dưới 100 tỷ đồng. Đó là chưa tính đến gần 50ha đất sản xuất phía ngoài đê sông Dinh trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm bị nhiễm mặn; đất đai bị sa mạc hóa ngày càng lớn, khó canh tác; môi trường sống của các loài động vật bị thay đổi, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học...

Người dân vùng hạn xã Phước Hà (Thuận Nam) nhận gạo cứu đói giáp hạt đợt 1, năm 2016.
Ảnh: Sơn Ngọc

Trước thực trạng nêu trên, để chủ động ứng phó với tình hình hạn hán, ngay từ đầu năm nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường phối hợp triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp chống hạn, với tinh thần khẩn trương, ưu tiên cho những công việc cấp bách, quyết tâm thực hiện tốt tinh thần “3 không”: không để dân đói, dân khát; không để gia súc chết; không để phát sinh dịch bệnh; tập trung thực hiện chuyển đổi cây trồng cạn tiết kiệm nước, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do hạn hán gây ra. Với tinh thần đó, từ đầu năm đến nay, từ nguồn hỗ trợ của Trung ương 4.046 tấn gạo, tỉnh ta đã cấp phát kịp thời, đúng đối tượng cho trên 64.169 lượt hộ, với 269.764 lượt nhân khẩu. Mặt khác, các địa phương thiếu nước sinh hoạt đều được cấp nước kịp thời, không để xảy ra tình trạng thiếu nước dù cục bộ trong người dân… Đáng quý là đa số người dân đã cùng với chính quyền có nhiều cách làm sáng tạo để bảo vệ sản xuất, không trông chờ, ỷ lại vào nguồn hỗ trợ của Nhà nước…

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện tượng El Nino có khả năng đạt cường độ của El Nino mạnh kỷ lục và sẽ kéo dài đến tháng 6-2016, độ mặn sẽ xâm nhập sâu vào cửa sông ven biển; hạn hán tiếp tục diễn ra với mức độ càng khốc liệt hơn năm 2015. Trước tình hình trên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định công tác chống hạn trong thời gian tới sẽ phải quyết liệt hơn, với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, an sinh xã hội, nhất là nhân dân ở những vùng hạn hán. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các nội dung theo Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 4-2-2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 66-CT/TU ngày 4-3-2015 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 7-4-2016 của UBND tỉnh với mục tiêu cao nhất đó là: không để dân đói, dân khát, không để gia súc chết, không để phát sinh dịch bệnh; tập trung thực hiện chuyển đổi cây trồng cạn tiết kiệm nước. Với tinh thần đó, tin rằng “sức nóng” của người đứng đầu sẽ được lan tỏa đến các ngành, địa phương và người dân vùng hạn, để từ đó chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.