Vấn đề hôm nay:

Nâng tầm hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển

Những năm qua, Hội Luật gia tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân. Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay với tinh thần “hướng về cơ sở, mở rộng cơ chế tham gia, tạo đà phát triển”; thực hiện phong trào thi đua “Tìm việc mà làm, tìm hay mà học, tìm sai mà sửa” đã động viên các cấp Hội, hội viên tích cực phát huy vai trò tham mưu nâng cao hiệu quả công tác của Hội. Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của Hội trong các hoạt động liên quan đến pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Luật sư Ninh Thuận tư vấn pháp lý cho người dân. Ảnh: Diễm My

Có thể nói, một trong những thành quả Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ đó là công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Bằng nhiều loại hình tuyên truyền phong phú, đa dạng, sát với nhu cầu của các đối tượng nên đã mang lại hiệu quả cao. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức 591 đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 200.000 người (chiếm 1/3 dân số của tỉnh). Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương nên thực tế có tác dụng làm chuyển biến tình hình, nâng cao nhận thức trong cán bộ, Nhân dân, góp phần giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn từ cơ sở đặt ra…

Điểm nổi bật là Ban Thường trực Hội Luật gia tỉnh đã trực tiếp nghiên cứu, có văn bản góp ý về việc xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất xây dựng Nhà máy điện hạt nhân và tư vấn giúp UBND tỉnh giải quyết những vụ việc khiếu nại có tính thời sự “nổi cộm” ở địa phương. Việc tham gia xây dựng pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật được các cấp Hội Luật gia trong tỉnh tích cực thực hiện. Theo đó, đã tham gia góp ý xây dựng 105 dự án Luật theo yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội. Tham gia xây dựng, thực hiện một số hoạt động phản biện và góp ý 57 văn bản quy phạm pháp luật (trong đó có 12 Nghị định, 15 Thông tư và 30 văn bản của HĐND và UBND tỉnh). Tổ chức tốt việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) và tham gia nhiều hoạt động tích cực tuyên truyền, tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp năm 2013”. Mặt khác, hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở cũng được các cấp Hội chú trọng. Với phương châm thiết thực, hiệu quả, trong những năm qua hoạt động tư vấn pháp luật của Trung tâm đã trực tiếp hướng dẫn, giải đáp cho hơn 200 trường hợp (bình quân mỗi năm 40 đối tượng). Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay đã có hơn 2.000 trường hợp phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt tù và trên 300 đối tượng tạm giữ, tạm giam được tư vấn pháp luật, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội thường xuyên được quan tâm. Nếu như năm 2010 toàn Hội có 281 hội viên; 1 Thành Hội Phan Rang -Tháp Chàm và 16 Chi hội Luật gia cơ sở, thì đến nay đã tăng lên 537 hội viên. Đã phát triển, thành lập 6/7 Huyện, Thành Hội; 17 chi Hội cơ sở trực thuộc (trong đó 15 chi Hội có tính chuyên ngành); cấp huyện đã phát triển, thành lập 6 chi Hội cấp xã, phường…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cân phân mà nói vẫn còn những hạn chế nhất định. Đáng nói là chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội chưa đồng đều. Một số hoạt động còn hình thức, kém hiệu quả, phương thức chậm đổi mới và thiếu tích cực; công tác tập hợp, vận động và phát huy vai trò của hội viên chưa được rõ nét. Việc thực hiện vai trò tham gia giám sát thi hành pháp luật, giám sát và phản biện xã hội còn có mức độ, chưa xác định mô hình tiên tiến để nhân rộng kết quả...

Để tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia tỉnh tiếp tục phát huy tốt hiệu quả trong thời gian tới, yêu cầu đặt ra là cần thực hiện tốt việc nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kiến thức cho hội viên, tập hợp ngày càng nhiều hơn những luật gia có kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp, tâm huyết với tổ chức Hội. Tăng cường tổ chức cho hội viên tham gia góp ý các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương; thực hiện tốt công tác tham gia giám sát và phản biện về chính sách, pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, của công dân…

Với tinh thần “ĐOÀN KẾT-DÂN CHỦ- SÁNG TẠO-HIỆU QUẢ”, tin rằng trong nhiệm kỳ mới, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới để nâng tầm hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh nhà nói chung và tổ chức Hội nói riêng.