Lãnh đạo Báo Ninh Thuận thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

(NTO) Sáng ngày 20-11, Nhà báo Mai Ty, Tổng biên tập Báo Ninh Thuận đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đồng chí Tổng biên tập Báo đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể các thầy, cô giáo nhân ngày truyền thống, đồng thời đề nghị tiếp tục phối hợp với Báo Ninh Thuận tuyên truyền có hiệu quả hoạt động của nhà trường nói riêng và ngành Giáo dục nói chung.

 
Nhà báo Mai Ty, Tổng Biên tập Báo Ninh Thuận thăm và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, tập thể giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận.
 
 
Nhà báo Mai Ty, Tổng Biên tập Báo Ninh Thuận thăm và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, tập thể giáo viên
Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận..
Ảnh: Văn Miên

Trước đó, ngày 19-11, lãnh đạo Báo Ninh Thuận đã đến thăm, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh và Trường THPT Chu Văn An.

► Ngày 20-11, Trung tâm GDTX tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2015). Những năm qua, bằng sự nỗ lực hết mình của tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên, Trung tâm đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, góp phần cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà đưa sự nghiệp “trồng người” ngày một phát triển. Nhân dịp này, Trung tâm vinh dự đón nhận Cờ thi đua “Đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm học 2014-2015” của Bộ GD&ĐT và Cờ thi đua của UBND tỉnh: “Trường dẫn đầu cụm thi đua số 5 ngành Giáo dục & Đào tạo năm học 2014-2015”. 


Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao Cờ thi đua “Đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm học 2014-2015” của Bộ GD&ĐT và Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trung tâm GDTX tỉnh.
Ảnh: Ngọc Diệp

► Ngày 20-11, Trường Trung cấp Y dược Hà Nam, phân hiệu Ninh Thuận tổ chức tọa đàm kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Các đại biểu đã ôn lại truyền thống của Ngày Nhà giáo Việt Nam; phát huy những kết quả đạt được, đội ngũ cán bộ, giảng viên tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, qua đó góp phần đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực ngành Y dược tỉnh nhà.

► Trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn vừa tổ chức đón nhận Bằng công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Được thành lập ngày 20-7-2004, trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường THPT Trường Chinh đã cơ bản hoàn thiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học đáp ứng nhu cầu học tập cho đông đảo HS tại địa phương. Tỷ lệ HS lên lớp hằng năm đạt trên 95%; tỷ lệ HS có học lực khá, giỏi trên 40%; tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp trung bình hằng năm trên 90%... 

 
Ông Lê Bá Phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho nhà trường. Ảnh: Chí Cang

► Năm học 2015-2016, Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với phương châm “Dạy thật, học thật, tay nghề thật”, tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo nghề; phấn đấu đến cuối năm học có 35% sinh viên, học viên đạt loại khá, giỏi; 95% đỗ tốt nghiệp.

► Trường THCS Trần Thi (Phước Thuận, Ninh Phước) vừa tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Toàn trường có 22 lớp, với 680 HS, 53 giáo viên đều đạt chuẩn, trong đó hơn 30% giáo viên được công nhận dạy giỏi cấp huyện. 

 
Trường THCS Trần Thi đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: Minh Khai

► Chiều ngày 20-11, Trường Cao đẳng Sư phạm tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2015). Tại buổi tọa đàm, các thế hệ thầy cô giáo nhà trường đã cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp của nghề dạy học và chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình công tác của mình. Nhân dịp này, Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Sư phạm tặng giấy khen cho 5 cán bộ, giảng viên đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.