Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận: Khai giảng năm học 2015-2016

(NTO) Ngày 18-11, Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016. Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.
 
 
Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Năm học mới 2015-2016, nhà trường tuyển sinh 409 sinh viên hệ cao đẳng, 274 sinh viên hệ trung cấp, 448 học viên sơ cấp, tăng 20,3% so với năm học trước. Trường tiếp tục thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại; đa dạng hóa hình thức đào tạo, đẩy mạnh liên kết, liên thông đào tạo; đào tạo gắn nhu cầu lao động; đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, tham gia các hội thi tay nghề giáo viên và học sinh, sinh viên kỹ thuật…

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của trường trong việc không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lao động có tay nghề phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng thời, đề nghị nhà trường tiếp tục mở rộng quy mô, ngành nghề đào tạo; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; chủ động liên kết với các cơ sở, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên ở các vùng nông thôn, miền núi, gắn việc đào tạo với thực tiễn sản xuất, phục vụ sự nghiệp phát triển tỉnh nhà.

 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thầy giáo Bùi Đức Tú,
Hiệu trường Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thầy giáo Bùi Đức Tú, Hiệu trưởng nhà trường; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể và cá nhân.