Vào hội Katê

(NTO) Ngày 11-10 (nhằm ngày 1-7 Chăm lịch), đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn trên địa bàn tỉnh ta bước vào Lễ hội Katê. Trưa 11-10, hàng nghìn người từ các thôn Hữu Đức, Tân Đức, Thành Đức đã đổ về sân vận động thôn Hữu Đức đón chờ thời điểm khai mạc Lễ hội Katê năm 2015. Tại khu vực chợ, hàng ngàn du khách từ TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Khánh Hòa… đã đến tham quan lễ hội.

Đúng 13 giờ 30 phút, khi đoàn rước y trang từ Phước Hà vào sân vận động Hữu Đức, Lễ hội Katê năm 2015 của đồng bào Chăm Hữu Đức chính thức khai mạc. Rộn ràng tiếng trống Ghi-năng, Pa-ra-nưng, da diết tiếng kèn Sa-ra-nai, các thiếu nữ Chăm trong các vũ điệu truyền thống... làm say đắm lòng người. Năm nay, đội văn nghệ Raglai xã Phước Hà (Thuận Nam) cùng tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc lễ hội Katê ở Hữu Đức, thể hiện tình đoàn kết bền chặt, lâu đời của hai dân tộc Chăm-Raglai.

Các nghệ nhân Chăm biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc mừng Lễ hội Katê tại thôn Hữu Đức
(Phước Hữu, Ninh Phước). Ảnh: Văn Miên

Đồng chí Phú Văn Điền, Bí thư Chi bộ thôn, phấn khởi: Katê năm nay ở Hữu Đức vui hơn mọi năm do sản xuất nông nghiệp được mùa, được giá. Nhiều gia đình sản xuất lúa theo hướng bền vững. Bà con liên kết với Công ty TNHH Hung Anh Food thực hiện có hiệu quả mô hình “Vùng nguyên liệu sản xuất gạo sạch” là thành công lớn nhất trong sản xuất nông nghiệp mà không phải ở đâu cũng làm được. Hạt gạo sạch sản xuất ở thôn đã đưa ra các thị trường nước ngoài.

Không chỉ ở Hữu Đức, các thôn Hậu Sanh, Phú Nhuận, Chất Thường, Hoài Ni, Hoài Trung…, các làng nghề Mỹ Nghiệp, Bàu Trúc… chúng tôi đều ghi nhận được không khí phấn khởi, vui mừng chào đón hội Katê. Bộ mặt nông thôn vùng đồng bào Chăm đã có sự thay đổi rõ nét. Kinh tế-xã hội phát triển, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, triển khai kịp thời nên đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Chăm được nâng cao. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào Chăm chỉ còn 5,01%; 96% học sinh trong độ tuổi đến trường, 99% hộ dân sử dụng điện, 90% hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 71% thôn, khu phố được công nhận văn hóa. Ông Lưu Văn Lành, Trưởng Ban Quản lý thôn Hoài Trung, (xã Phước Thái, Ninh Phước), cho biết: Đời sống người dân nâng lên, Lễ hội Ka tê năm sau luôn được tổ chức tốt hơn, vui hơn năm trước. Katê là dịp mọi người sửa soạn lễ vật dâng cúng, bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên, cầu nguyện cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi, gia đình an khang, thịnh vượng….