Cựu chiến binh Katơr Thơm điển hình nông dân sản xuất giỏi

(NTO) Ở thôn Chà Panh (xã Phước Hòa, Bác Ái), người dân ai cũng biết ông Katơ Thơm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, là tấm gương nông dân Raglai nỗ lực vượt khó, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Ông Thơm chia sẻ: Gia đình gắn bó với nghề chăn nuôi gia súc từ nhiều năm nay. Hiện tại, gia đình chăn nuôi 30 con bò. Cứ mỗi lứa, đàn bò sinh sản lại tăng lên từ 25-28 con. Mình xuất bán con đực, giữ lại con cái làm giống sinh sản, vừa thu lợi nhuận, vừa gầy dựng đàn.

Ông Katơr Thơm Chủ tịch Hội CCB xã Phước Hòa.

Để đảm bảo nguồn thức ăn ổn định cho đàn bò, nhất là mùa nắng hạn, ông dành 5 sào đất để trồng các loại cỏ. Nhờ chăm sóc kỹ nên giữa nắng hạn nhưng đồng cỏ vẫn phát triển tốt, cho thu hoạch đều đặn mỗi ngày, vì vậy đàn bò phát triển ổn định.

Ngoài chăn nuôi, trên diện tích 4,5ha trồng lúa trước đây, ông Katơ Thơm chỉ giữ lại 5 sào làm lúa, diện tích còn lại đã chuyển sang một số cây trồng phù hợp với tình hình hạn hán hiện nay, mang lại hiệu quả kinh tế cao như: bắp lai, đậu xanh, cây điều... Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng cây trồng đảm bảo, trong đó cây lúa cho đạt năng suất bình quân 6,5 tấn/ha/vụ. Cộng dồn các khoản thu từ chăn nuôi, trồng trọt, mỗi năm gia đình thu nhập trên 250 triệu đồng, đảm bảo cuộc sống ổn định.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, trong cuộc sống hằng ngày, ông Katơ Thơm còn nhiệt tình giúp đỡ các hộ nông dân nghèo trong lao động, sản xuất bằng những việc làm ý nghĩa như: hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm, cho vay vốn, lúa giống… Đặc biệt, ông còn cho “nuôi bò rẽ” với nhiều lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bò sinh sản lứa đầu, người nuôi được giữ lại, lứa thứ 2 giao lại cho ông, đã có 5 hộ gia đình nhận nuôi bò rẽ với 25 con; đồng thời tạo việc làm ổn định cho 20 lao động tại địa phương. Anh Katơ Pha, một trong 5 hộ nhận “nuôi bò rẽ”, cho biết: Được sự giúp đỡ của anh Katơ Thơm, lứa vừa rồi gia đình mình nhận 4 con bò sinh sản, 4 con bò ăn theo. Đến nay, bò đẻ được 3 con, gia đình mình vui lắm.

Bằng những nỗ lực trong lao động sản xuất, năm 2014, ông Katơ Thơm được UBND tỉnh tặng Bằng khen về phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi; năm 2015, được UBND huyện Bác Ái tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2014.