Nỗ lực cứu đàn gia súc vượt qua nắng hạn

(NTO) Từ đầu năm đến nay, do hạn hán kéo dài đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đàn gia súc có sừng của các địa phương trong tỉnh. Để giúp nông dân duy trì sản xuất, tỉnh đã chi hơn 46 tỷ đồng từ nguồn kinh phí chống hạn của Trung ương hỗ trợ hộ chăn nuôi mua thức ăn cho gia súc. Động thái tích cực này đã góp phần giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi.

Đồng chí Phan Quang Thựu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết: Trước tình hình nắng nóng kéo dài, UBND tỉnh chỉ đạo chống hạn là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực hiện, trong đó, chú trọng chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc. Xác định nguyên nhân trâu, bò, dê cừu chết là do suy dinh dưỡng, nên giải pháp tạo nguồn thức ăn bổ sung cho đàn gia súc được ngành chức năng, các địa phương đặt lên hàng đầu.

Nhờ được hỗ trợ thức ăn gia súc trong mùa nắng hạn, các hộ chăn nuôi dê giảm thiểu được nhiều thiệt hại.

Trong 5 tháng đầu năm 2015, các huyện đã tổ chức di chuyển 17 ngàn con gia súc từ vùng nắng hạn đến dọc sông suối, chuyển đổi 830ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cỏ, bắp, đậu các loại vào vụ hè-thu đã tạo thêm nguồn thức ăn đáng kể cho đàn gia súc. Đến đầu tháng 6, sau khi công bố thiên tai (hạn hán), tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương tập trung thống kê, lên kế hoạch hỗ trợ thức ăn hỗn hợp cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại.

Với quyết tâm hỗ trợ thức ăn gia súc nhanh chóng, đúng đối tượng, một số nơi đã có những cách làm linh động. Ở huyện Ninh Phước, trước khi được phân bổ kinh phí chống hạn, huyện đã chủ động ứng tiền từ nguồn ngân sách cấp phát cho các hộ dân tự mua thức ăn cho gia súc. Với cách làm mang tính “đột phá” này, đã cứu được hàng ngàn con dê, cừu non vượt qua hạn hán. Nông dân Ba Tấn, xã Phước Vinh, cho biết: Trong tình thế cấp bách, thì việc cấp phát tiền để hộ chăn nuôi chủ động mua thức ăn cho gia súc là thiết thực nhất.

Cũng chủ động trong tổ chức hỗ trợ hộ chăn nuôi, nhưng huyện Thuận Bắc lại có cách làm khác, vừa kịp thời, vừa đảm bảo đúng theo quy trình. Đồng chí Nguyễn Châu Cảnh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho biết: Lường trước những khó, trong tổ chức hỗ trợ thức ăn cho gia súc thường nảy sinh thắc mắc từ phía người dân, huyện đã thành lập các tổ công tác trực tiếp về 6 xã thống kê số hộ chăn nuôi nằm trong diện được hỗ trợ một cách chính xác; đồng thời, liên hệ với các công ty sản xuất thức ăn gia súc tổ chức đấu thầu cung cấp hàng hóa đảm bảo đúng theo nguyên tắc tài chính. Đến nay, trong số tiền 11 tỷ đồng tỉnh cấp cho huyện để mua thức ăn gia súc hỗ trợ hộ chăn nuôi, huyện đã giải ngân được khoảng 70%.

Nỗ lực cứu đàn gia súc vượt qua mùa hạn của các địa phương đã đạt được những kết quả nhất định. Theo báo cáo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số lượng gia súc thiệt hại đã giảm đáng kể. Cụ thể, tháng 6 là tháng có số gia súc chết cao nhất trong đợt hạn, lên đến 950 con, sang tháng 7 là 319 con, giảm 66,42% và đến tháng 8 chỉ còn vài chục con. Nếu như những tháng trước, số gia súc chết rải đều trên tất cả các huyện, thì thời điểm hiện nay chủ yếu tập trung ở Ninh Hải.

Tuy vậy, công tác hỗ trợ thức ăn gia súc trong mùa hạn còn bộc lộ một số hạn chế, đến nay, một số nơi, hộ chăn nuôi nằm trong diện được hỗ trợ vẫn chưa nhận được thức ăn cho gia súc. Đơn cử như huyện Thuận Nam, số kinh phí được cấp hỗ trợ thức ăn gia súc là 11 tỷ đồng, nhưng đến nay mới giải ngân được 2 tỷ đồng. Giải thích hạn chế này, đồng chí Trần Quốc Hoàng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho rằng: Nguyên nhân giải ngân kinh phí hỗ trợ thức ăn gia súc chậm là do huyện gặp lúng túng trong tổ chức thực hiện. Nếu cấp tiền mặt để các hộ tự mua thức ăn cho gia súc thì không có hóa đơn, chứng từ thanh quyết toán; còn tổ chức mời thầu nhà cung cấp phải qua các thủ tục kéo dài thời gian.