Singapore sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 11-9 tới

Ngay sau khi Tổng thống Singapore Tony Tan (Tô-ni Trần) tuyên bố giải tán Quốc hội để mở đường cho cuộc tổng tuyển cử, Chính phủ Singapore ngày 25-8 đã ấn định ngày bầu cử là 11-9 tới.

Cuộc tổng tuyển cử này sẽ là phép thử cho Đảng Nhân dân Hành động (PAP) cầm quyền ở Singapore, đảng nắm quyền điều hành đất nước hơn 50 năm qua và hiện chiếm 80/87 ghế trong Quốc hội. Trong cuộc tổng tuyển cử hồi năm 2011, PAP chỉ giành được 60% số phiếu bầu, kết quả thấp nhất trong lịch sử và tiếp đó đã thất bại trong 2 cuộc bầu cử ghế bổ sung.

Đây cũng sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên thiếu vắng nhà lãnh đạo quá cố Lý Quang Diệu, nhân vật đã định hình chính trường nước này trong hơn 50 năm qua. Số cử tri đủ tư cách tham gia bỏ phiếu lần này được cho là lớn nhất từ trước tới nay, với 2.460.977 người, tăng 4,7% so với cuộc bầu cử năm 2011. Cuộc bầu cử năm nay cũng có số ghế được bầu nhiều nhất, 89 ghế. Theo giới quan sát, cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ quyết định cách thức Singapore đổi mới chính trị và kinh tế, thể hiện đường hướng phát triển của Singapore trong 50 năm tới và quan trọng hơn, phát đi tín hiệu ai sẽ là Thủ tướng tương lai của quốc đảo này.

Theo TTXVN