"Lúa ma" gây hại cho nông dân

(NTO) Tại nhiều cánh đồng lúa của huyện Ninh Phước đã xuất hiện khá nhiều “lúa ma”, đặc biệt là các xã Phước Thái, Phước Hậu, Phước Hữu.

Nhiều nông dân cho biết, “lúa ma” đã xuất hiện hơn 1 năm nay. Hình dạng của “lúa ma” cao hơn lúa thường, cây thẳng đứng, lá nhỏ, ít lá hơn so với lúa thường,… nên rất dễ nhận biết. Với đặc điểm trổ sớm hơn, chín sớm hơn lúa thường, chín hạt nào thì hạt đó sẽ rơi xuống ruộng nên mùa sau mọc lên rất nhanh. Mặc dù nông dân sử dụng khá nhiều loại thuốc nhưng vẫn không diệt sạch được loại lúa này mà phải thuê công nhổ bỏ với chi phí khá cao.

Đề nghị ngành Bảo vệ thực vật cần có giải pháp để giúp cho nông dân loại khỏi “múa ma” trên đồng nội.