Kỷ niệm ngày quốc tế hạnh phúc 20-3:

Bá Bình Lợi - Gia đình văn hóa tiêu biểu

(NTO) Nhiều năm qua, ông Bá Bình Lợi (thôn Phước Đồng 1, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước) cùng gia đình luôn gương mẫu, nhiệt tình tham gia các phong trào do địa phương tổ chức; đoàn kết, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, nuôi dạy con cháu ngoan hiền, học giỏi, trở thành gia đình văn hóa tiêu biểu tại địa phương.

Với suy nghĩ “Hay học thì sang, hay làm thì có”, ngay từ thời còn trẻ, vợ chồng ông luôn nỗ lực lao động, chắt chiu vốn liếng nuôi các con ăn học. Không chỉ dạy chữ, để các con khôn lớn thành người, vợ chồng ông còn giáo dục con cháu chăm ngoan, biết kính trên, nhường dưới, yêu thương, quý trọng lẫn nhau. Không phụ lòng cha mẹ, các con của ông luôn ý thức học tập, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, xứng đáng với sự quan tâm, mong đợi của gia đình. Hiện cả các con ông đều có việc làm ổn định, gia đình hạnh phúc.

Ông Bá Bình Lợi cùng vợ luôn động viên con cháu xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Năm 2004, với mục tiêu động viên con cháu giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, con cháu học hành tiến bộ, ông cùng các con họp bàn, thành lập Quỹ tương trợ gia đình, với tổng số tiền đến nay trên 25 triệu đồng. Hằng năm, vào dịp Lễ hội Katê, Tết Nguyên đán, gia đình cùng họp bàn, bình xét gia đình tiêu biểu, lên danh sách con cháu học hành khá, giỏi, thi đỗ các trường trung cấp, cao đẳng, đại học để có kế hoạch khen thưởng kịp thời. Nhờ vậy, nhiều năm qua, gia đình luôn đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, con cháu chăm ngoan hòa thuận, không có hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện tốt các phong trào tại địa phương.

Trong mối quan hệ với hàng xóm láng giềng, gia đình ông Lợi luôn sống có tình, có nghĩa nên được mọi người yêu mến. Trong công tác xã hội, với vai trò là thành viên Ủy ban MTTQVN huyện Ninh Phước, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Phước Đồng 1, ông thường xuyên bám sát địa bàn, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến với nhân dân; tích cực vận động bà con tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng thôn văn hóa. Để các phong trào đạt hiệu quả, ông cùng con cháu luôn đi đầu trong mọi hoạt động, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới: Tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp bê-tông đường giao thông nội thôn, trồng cây tạo bóng mát tuyến đường Phước Đồng-Trường Thọ, sửa chữa Nhà văn hóa, trụ sở Ban Quản lý thôn. Ông bám đồng lội ruộng, vận động nhân dân tham gia thực hiện mô hình “1 phải, 5 giảm” trên 30 ha lúa, cho năng suất 7 tấn/ha; vận động bà con thực hành tiết kiệm, bài trừ hủ tục mê tín dị đoan, xây dựng đời sống văn minh, tiến bộ, phát triển sản xuất, chăm lo con cháu học hành tiến bộ; cùng Ban Quản lý, Ban Công tác Mặt trận thôn vận động tốt các loại quỹ do địa phương phát động…

Với những thành tích đạt được, ông Bá Bình Lợi nhiều lần được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Người cao tuổi, phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong năm 2013, gia đình ông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Hội nghị Tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ 2.