Cần ngăn chặn tình trạng đánh bắt cá bằng xung điện

(NTO) Theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản sẽ bị phạt tiền từ 1- 2 triệu đồng. Tuy nhiên, Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Phước Hậu (Ninh Phước) có nhiều người dân sử dụng bình ắc quy để chích cá. Đây là hành vi nguy hiểm, hủy hoại hệ sinh thái, làm cho nguồn lợi thủy sản nước ngọt có nguy cơ bị cạn kiệt. Mong chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân chấp hành tốt hơn.

Người dân sử dụng bình ắc quy để chích cá tại thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu.