UBND tỉnh: Triển khai chương trình mừng Đảng - mừng Xuân, đón Tết Ất Mùi 2015

(NTO) Ngày 22-1, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự. Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo kế hoạch, chương trình tổng thể mừng Đảng – mừng Xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 sẽ được tỉnh ta tập trung vào các hoạt động như: Tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; họp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2); tổ chức chợ Hoa Xuân, Hội báo Xuân; Lễ hội đường hoa; đi thăm, tặng quà Tết cho một số tập thể, cá nhân, gia đình chính sách…

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đặc biệt, trong đêm giao thừa tỉnh ta còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật, như: chiếu phim, biểu diễn chương trình ca múa nhạc và bắn pháo hoa tại Quảng trường 16 Tháng 4. Điểm mới trong tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết Nguyên đán năm nay, đó là ngoài việc tăng thời lượng bắn pháo hoa tại Quảng trường 16 Tháng 4, tỉnh ta còn tổ chức chương trình vui Tết cho đồng bào dân tộc Raglai tại huyện Bác Ái và đặt thêm một điểm cầu bắn pháo hoa tầm thấp tại huyện Ninh Sơn. Hiện công tác chuẩn bị đang được các sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện. Dự kiến tổng kinh phí cho các hoạt động khoảng trên 10 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động xây dựng kế hoạch của các đơn vị, địa phương. Yêu cầu sau cuộc họp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai nhanh nhiệm vụ được giao; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị, nhất là tại địa điểm diễn ra bắn pháo hoa trong đêm giao thừa và tổ chức vui xuân tại huyện Bác Ái. Các sở, ngành liên quan, huyện, thành phố thực hiện tốt việc đi thăm, tặng quà cho các gia đình, đối tượng chính sách và các hoạt động vui Xuân, đón Tết nguyên đán Ất Mùi-2015 đảm bảo vui tươi, tiết kiệm, an toàn.