Xét xử nhóm đối tượng đánh bạc

(NTO) Ngày 13-12, tại Trường TH Đạo Long, Tòa án nhân dân Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm các bị cáo: Cao Ngọc Lợi (SN 1966), Đường Văn Trực (SN 1986), Dương Thanh Phương (SN 1991), Lê Minh Tân (SN 1974) cùng ngụ phường Đạo Long, Trang Văn Minh Nhân (SN 1976) ngụ xã An Hải, Hồ Công Vinh (SN 1980) ngụ xã Phước Hải (Ninh Phước) cùng về tội "đánh bạc".

 Lợi dụng kết quả các trận đấu bóng đá của vòng chung kết Worldcup 2014, trong khoảng thời gian từ ngày 28-6 đến 10-7, Lợi rủ Đường, Trực, Nhân, Tân, Phương, Vinh cá độ bóng đá. Theo đó, Lợi tham gia 3 lần với số tiền cá độ hơn 28 triệu đồng, Trực 2 lần hơn 25 triệu đồng, Phương 2 lần 15 triệu đồng, Tân 1 lần 2,7 triệu đồng, Vinh 1 lần 3,8 triệu đồng, Nhân 2 lần 8,8 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Cao Ngọc Lợi, Đường Văn Trực cùng mức án 12 tháng tù giam, Dương Thanh Phương 9 tháng tù, Trang Văn Minh Nhân 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đối với Hồ Công Vinh và Lê Minh Tân phạt tiền lần lượt là 8 triệu đồng và 5 triệu đồng.

Nhóm bị cáo đánh bạc.

Trước đó, TAND Tp. PR-TC cũng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam đối vớibị cáo Dương Văn Sơn (SN 1989, ngụ KP2, phường Đạo Long) về " trộm cắp tài sản".

Để có tiền tiêu xài cá nhân, Sơn cùng đồng bọn lên kế hoạch chạy xe trên các tuyến đường trong Tp. PR-TC, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp. Trong 2 ngày 23, 24-7-2014, Sơn và đồng bọn đã thực hiện 2 vụ trộm cắp được 3 chiếc xe mô tô, 1 điện thoại di động, tổng trị giá 26,5 triệu đồng của anh Phạm Xuân Quang ở phường Kinh Dinh và chị Đặng Thị Minh Thư, phường Đạo Long.

Sau khi thực hiện hành vi, Sơn bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 10-10-2014 thì bị bắt theo lệnh truy nã. Trước đó, Sơn đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Đối với đồng bọn của Sơn, sau khi phạm tộị đã bị bắt và được TAND Tp. PR-TC đưa ra xét xử trong tháng 9-2014.

Cùng ngày, TAND Tp. PR-TC cũng đã xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo: Huỳnh Lê Việt Hiển (SN 1995, ngụ KP2, phường Đạo Long), Nguyễn Đức Minh (SN 1997, ngụ KP7, phường Kinh Dinh), Võ Duy Cường (SN 1998, ngụ KP1, phường Đạo Long) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Sau khi nhậu xong, Minh rủ Cường, Hiển, Nguyễn Tấn Trung (SN 1999) đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Khoảng 2 giờ sáng ngày 9-10-2014, khi đi ngang qua nhà ông Nguyễn Rõ, KP 6, phường Kinh Dinh, thấy cửa sổ trên lầu 1 vẫn mở, Trung leo lên tầng 1đột nhập vào trong lấy 1 máy tính xách tay, trị giá 5,1 triệu đồng. Sau đó, cả bọn mang máy tính qua nhà Cường cất giấu và bị phát hiện.

Khi phạm tội, Trung chỉ mới 15 tuổi, chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự. HĐXX tuyên phạt Huỳnh Lê Việt Hiển, Nguyễn Đức Minh cùng mức án 9 tháng, Võ Duy Cường 6 tháng, tất cả đều hưởng án treo.