Tóm gọn “siêu trộm tivi”

(NTO) Thời gian gần đây, trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, điều đáng chú ý là tay “đạo chích” này chỉ chuyên trộm Ti-vi. Vụ việc gần đây nhất xảy ra vào rạng sáng 18-11-2014 tại gia đình bà Ngô Thị Huỳnh Mai (phường Thanh Sơn, Tp. PR-TC), “đạo chích” dùng kiềm cộng lực phá khóa, đột nhập lấy trộm 1 Ti-vi màn hình phẳng hiệu Panasonic 32 Inches. Trước đó, vào rạng sáng 20-9-2014, nhà bà Trần Thị Thảo (khu phố 6, phường Kinh Dinh, Tp. PR-TC) cũng bị bọn trộm lấy cắp 1 Ti-vi LG 32 Inches.

Đối tượng trộm cắp và tang vật.

Trước tình thực trạng trên, lãnh đạo Công an Tp. PR-TC quyết định xác lập chuyên án nhằm đấu tranh với loại tội phạm này. Từ lời khai của “khổ chủ”, cùng với những dấu vết mà bọn trộm cắp để lại tại hiện trường, các điều tra viên nhanh chóng xác định phương thức và thủ đoạn của nhóm “đạo chích” này.

Xâu chuỗi hàng loạt các vụ trộm trên địa bàn và tài sản mà chúng lấy cắp, cơ quan Cảnh sát Điều tra nhận định chỉ có thể do 1 nhóm đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp gây ra. Hàng chục đối tượng nghi vấn được khoanh vùng, rà soát. Đối tượng Phạm Minh Kiên (SN 1989, phường Đạo Long, Tp. PR-TC) được đưa vào “tầm ngắm” của các trinh sát, bởi Kiên đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2009, Kiên bị TAND Tp. PR-TC xử phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Kiên không tu chí làm ăn mà “ngựa quen đường cũ” và tiếp tục nhận bản án thứ 2 với mức án 24 tháng tù giam. Gần đây, mặc dù không có việc làm ổn định, nhưng qua cách tiêu xái của Kiên rất có thể Phạm Minh Kiên là đối tượng chủ mưu gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn.

Tuy nhiên, Kiên là đối tượng ma mãnh và xảo quyệt. Để nắm được di biến động của Kiên, các trinh sát phải vất vả mật phục theo dõi cả ngày lẫn đêm. Đúng như dự tính, rạng sáng ngày 3-12-2014, trong lúc mật phục, các trinh sát phát hiện Kiên đang rảo quanh ngôi nhà nằm trên đường Hồ Xuân Hương, thuộc khu phố 2, phường Kinh Dinh, Tp. PR-TC không có người trông coi. Sau khoảng 30 phút, thấy an toàn, hắn ra tay dùng kiềm phá khóa cạy cửa đột nhập vào nhà. Không ngờ mọi hoạt động của Kiên đều được các trinh sát theo dõi không rời. Khi hắn vừa lọt vào nhà, chưa kịp ra tay khuân vác đồ thì bị các trinh sát ập vào bắt gọn.

Tại cơ quan Công an, Kiên khai nhận, ngoài 2 vụ trộm trên, Kiên cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn thành Tp. PR-TC. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Tp. PR-TC ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Minh Kiên để tiếp tục điều tra để xử lý trước pháp luật.