Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ của WB

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao các khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới đối với chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội của Chính phủ Việt Nam.

 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa.
(Ảnh: Chinhphu.vn)

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết, trong thời gian qua Việt Nam triển khai rất nhiều giải pháp để tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có nhiều khuyến nghị, tư vấn chính sách mà WB dành cho Chính phủ Việt Nam. Những giải pháp này đã mang lại hiệu quả cao trong thực tế và các chương trình phối hợp với WB cũng đang được triển khai tích cực.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bày tỏ cảm ơn những hỗ trợ tích cực của WB đối với Việt Nam cả về chính sách lẫn nguồn lực trong thời gian qua.

Bà Victoria Kwakwa khẳng định WB coi trọng những nỗ lực của Việt Nam trong tái cơ cấu nền kinh tế, với trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp Nhà nước và đầu tư công. Đây là những lĩnh vực có tính quyết định đến sự phát triển dài hạn của Việt Nam.

WB ghi nhận những kết quả mà Việt Nam đã đạt được, nhất là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, giúp nền kinh tế phát triển bền vững. “Chúng tôi vui mừng khi mới đây Việt Nam đã phát hành thành công trái phiếu quốc tế, phản ánh mức độ tin cậy của các nhà đầu tư, tương xứng với mức tăng xếp hạng tín nhiệm do Fitch đánh giá”, bà Kwakwa nói.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và bà Victoria Kwakwa cũng đã trao đổi những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, liên quan đến các trọng tâm tái cơ cấu nền kinh tế mà Việt Nam đang thực hiện. Bà Victoria Kwakwa bày tỏ WB mong muốn tiếp tục được hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong hoạt động này.

Cảm ơn những đánh giá cao của bà Victoria Kwakwa, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết Chính phủ sẵn sàng tiếp thu các khuyến nghị của WB phù hợp với điều kiện của Việt Nam; mong muốn WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam các nguồn lực để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Nguồn www.chinhphu.vn