XÃ LUẬN:

Bình đẳng, đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

(NTO) Đồng bào thiểu số ở tỉnh ta hiện có 34 dân tộc, sinh sống tập trung ở 124 thôn thuộc 37 xã với trên 151.040 người, chiếm 23,17% dân số toàn tỉnh, chủ yếu là đồng bào Chăm, Raglai. Trong những năm qua, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm trên tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội thể hiện bằng các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án cụ thể.

Trong 5 năm (2009 - 2014), thực hiện chính sách Đại đoàn kết, với mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; thông qua phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng của địa phương như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “giảm nghèo bền vững”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Xây dựng nông thôn mới”; “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “Quỹ Vì người nghèo”; “Khuyến học, khuyến tài”...

Hệ thống giao thông vùng đồng bào DTTS được xây dựng khang trang đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.
Ảnh: Sơn Ngọc

đồng bào DTTS trong tỉnh đã phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh sẵn có để vừa làm giàu chính đáng, vừa hỗ trợ giúp nhau thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, tỉnh ta đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc như Chương trình 135, Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ nghèo, Chương trình định canh định cư, Chương trình 167, Chương trình hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, Chính sách hỗ trợ học sinh nghèo... với tổng kinh phí đầu tư nhiều trăm tỷ đồng. Điều cũng rất đáng ghi nhận là 5 năm qua đã có 7.406 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở; đồng thời hỗ trợ trực tiếp cho hơn 231.180 lượt người nghèo khác, tạo điều kiện cho vay theo chính sách tín dụng ưu đãi với tổng số vốn trên 342.522 triệu đồng... Một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện tốt chính sách dân tộc đó là công tác xóa đói, giảm nghèo luôn được tỉnh tập trung công sức cao nhất nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm bình quân 2%. Nếu như năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo chiếm 30,5% thì đến nay đã giảm còn 22%. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân ngày càng được chăm lo cải thiện. Bản sắc văn hóa riêng của từng dân tộc được giữ gìn, khôi phục và phát huy. Mặt khác, các cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào DTTS như mạng lưới các trạm y tế xã, trường học được đầu tư theo hướng kiên cố và đến tận điểm trường, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập, khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn và giảm tỷ lệ học sinh bỏ học....

Những thành tựu nêu trên là bằng chứng sinh động, thiết thực về thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, đó là đồng bào các DTTS cùng đoàn kết, thi đua xóa đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Đó là sự quan tâm chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành cấp tỉnh; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; sự hỗ trợ của các tổ chức, các đơn vị, sự ủng hộ của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, của các tổ chức quốc tế… 

Trong thời gian tới, tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, tận dụng tốt các cơ hội, đoàn kết một lòng vượt qua những khó khăn, thách thức, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh ta phấn đấu đưa vùng đồng bào DTTS trong tỉnh phát triển toàn diện, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp nhất, hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.