Xét xử nhóm đối tượng trộm cắp tài sản

(NTO) Chiều ngày 30-10, tại UBND xã Thành Hải, Tòa án nhân dân Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Nguyễn Văn Tài (SN 1992), Lê Quang Trung (SN 1990), Phạm Văn Sang (SN 1995), Cao Văn Thuận (SN 1996), Võ Văn Và (SN 1996) cùng ngụ thôn Long Bình 1, 2, xã An Hải, Ninh Phước; Nguyễn Thanh Điền (SN 1992) ngụ thôn Lạc Nghiệp 2, xã Cà Ná (Thuận Nam) cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

 Do thua cá độ bóng đá, và để có tiền tiêu xài, Tài rủ Điền, Thuận, Sang cùng nhau đi trộm cắp. Khoảng 2 giờ 30 sáng ngày 12-7, cả nhóm đi đến láng trại tại công trình bệnh viện tỉnh (cũ), thấy 2 chiếc điện thoại đang sạc pin, Tài và Sang vào trộm, 2 người còn lại đứng ngoài cảnh giới. Khi đi tuần tra đêm, công an đã bắt được Tài và Điền.

Các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm.

Trong quá trình điều tra, Tài khai nhận trong 2 ngày 20-5 và 11-6-2014, đã cùng Điền, Và, Trung thực hiện các vụ trộm tài sản khác, lấy được 2  ti vi, 4 chiếc điện thoại di động, tổng giá trị hơn 13 triệu đồng.

Theo nhận định của HĐXX, khi thực hiện hành vi, Tài là người đóng vai trò tích cực, là người rủ rê các đối tượng khác và trực tiếp lấy trộm tài sản, còn các bị cáo khác chỉ đứng ngoài cảnh giới. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Tài 15 tháng tù giam, Nguyễn Thanh Điền 12 tháng tù giam, Lê Quang Trung, Phạm Văn Sang, Cao Văn Thuận cùng chịu mức án 6 tháng tù giam;Võ Văn Và 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

►Trước đó, TAND Tp. PR-TC cũng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Văn Ngọc Xá (SN 1984, ngụ phường Mỹ Đông, Tp. PR-TC) 9 tháng tù treo về tội “Trộm cắp tài sản”.

Vào khoảng 18 giờ ngày 14-7-2014, Xá chuẩn bị 7m ống nhựa, 8 can nhựa (loại 30 lít) đến ghe của anh Cao Tấn Tài đang neo đậu tại cảng cá Đông Hải, Tp. PR-TC lấy trộm 8 can dầu (240 lít), trị giá 5,4 triệu đồng. Nửa tiếng sau, Xá bị phát hiện và bị bắt, trong quá trình điều tra, Xá còn khai nhận đã thực hiện 2 lần trộm dầu khác của ghe nhà anh Tài.