Hội thi thợ dệt khéo tay

(NTO) Ngày 24-10, tại làng nghề dệt Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) tổ chức Hội thi thợ dệt khéo tay.

 
 
Ban tổ chức trao giải nhất 2 thể loại khung ngắn và khung dài cho bà Quảng Thị Cúc và Hán Thị Hai.

Tham gia hội thi, có 12 thí sinh đến từ Hợp tác xã - Sản xuất - Kinh doanh - dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp. Các thí sinh chia thành 2 đội dệt khung ngắn và khung dài. Các sản phẩm phải thể hiện được tính biểu trưng, tính kỹ thuật, tính thẩm mỹ, truyền tải được văn hóa địa phương, sự khác biệt, độc đáo, mẫu mã, chất liệu, màu sắc trong từng sản phẩm.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất cho bà Quảng Thị Cúc và Hán Thị Hai; giải nhì cho bà Vạn Thị Bạch và Đạt Thị Nam; giải ba cho bà Quảng Thị Lệ và Phú Thị Hồng.

Một số hình ảnh diễn ra tại Hội thi:

 
Quang cảnh diễn ra Hội thi.
 
 
Đông đảo du khách và nhân dân địa phương đến xem, cổ vũ Hội thi.
 
 
 
 Du khách nước ngoài thích thú với khung dệt truyền thống.
 
 
Thổ cẩm Chăm với chất liệu, mẫu mã và màu sắc độc đáo, truyền tải được văn hóa địa phương.
 
 
 
 
Khung dệt thổ cẩm Chăm truyền thống đòi hỏi sự khéo léo của những nghệ nhân kinh nghiệm.
 
 
 
Làng dệt cần những gương mặt trẻ tiếp nối nghề truyền thống.
 
 
Bà Quảng Thị Cúc đoạt giải nhất thể loại dệt khung ngắn.
 
 
Bà Hán Thị Hai với bàn tay thoăn thoắt đã đạt giải Nhất thể loại khung dài.