Câu lạc bộ nhạc cụ truyền thống Chăm thôn Hiếu Lễ

(NTO) Được thành lập và đi vào hoạt động từ những ngày đầu năm 2013, “CLB nhạc cụ truyền thống Chăm thôn Hiếu Lễ” đã thu hút nhiều người yêu thích nhạc cụ dân tộc Chăm như trống Ghi năng, Paranưng, kèn Saranai, đàn Kanhi, ngoài ra còn có hát Chăm, múa cổ truyền…

 
Hội viên câu lạc bộ đang tập luyện cho cuộc thi biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Mỗi tuần CLB tổ chức tập luyện cho các hội viên vào 2 ngày thứ bảy và chủ nhật tại Nhà văn hóa cộng đồng xã. Đến nay CLB đã có 22 hội viên, bao gồm các chức sắc và người dân địa phương… tham gia với tinh thần tự nguyện, dưới sự quản lý của chính quyền xã Phước Hậu.

Ông Vạn Sổ, Chủ nhiệm CLB nhạc cụ truyền thống Chăm Hiếu Lễ cho biết: Tuy gặp khó khăn về nguồn kinh phí hoạt động, nhưng các hội viên vẫn rất đam mê tập luyện. Nhiều người chưa biết gì về nhạc cụ, nhưng khi tham gia một thời gian, họ đã trở thành người sử dụng nhạc cụ thành thạo.