Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Cựu Tổng thống Hàn Quốc Ly Miêng Bắc

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cựu Tổng thống Hàn Quốc Li Miêng Bắc (Lee Myung Bak) đã có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Chiều 20/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp cựu Tổng thống Hàn Quốc Li Miêng Bắc.

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp cựu Tổng thống Hàn Quốc Li Miêng Bắc. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ ấn tượng về đất nước và con người Hàn Quốc, nhất là sau chuyến thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc của Chủ tịch nước năm 2011. Cảm ơn ngài Li Miêng Bắc đã góp phần tích cực thúc đẩy mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam kể cả khi trên cương vị Tổng thống và hiện nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Ngài Li Miêng Bắc là người bạn thân thiết của Việt Nam.

Đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước phát triển ngày càng tốt đẹp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn sự hỗ trợ ODA mà Hàn Quốc dành cho Việt Nam, đồng thời cho biết các doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc đang ngày càng đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam. Bên cạnh đó giao lưu nhân dân thông qua cộng đồng hơn 100 nghìn người dân đang đang sinh sống tại mỗi nước...đã khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh Hàn Quốc là đối tác quan trọng đối với Việt Nam, việc sớm ký kết Hiệp định Thương mại tự do sẽ góp phần đưa quan hệ thương mại hai nước tăng vượt qua con số 30 tỷ USD như hiện nay và đạt con số 70 tỷ USD vào năm 2020 như thỏa thuận trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê vừa qua. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ tin tưởng, trên bất cứ cương vị nào, ngài Li Miêng Bắc sẽ tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch nước sau 4 năm, ngài Li Miêng Bắc cảm ơn Chủ tịch nước đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị. Nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp và hết sức gần gũi giữa hai nước, ngài Li Miêng Bắc bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu kinh tế xã hội mà Việt Nam đạt được thời gian qua, trong sự phát triển đó, có sự đóng góp của các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Ngài Li Miêng Bắc nhất trí với Chủ tịch nước về mối quan hệ toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, giao lưu nhân dân, nhất là kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc có sự phát triển vượt bậc, Ngài Li Miêng Bắc cho rằng việc hai nước tiến tới đạt được Hiệp định Thương mại tự do sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước.

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp đó, ngài Li Miêng Bắc tin tưởng, nhân dân và Tổng thống đương nhiệm Pắc Cưn Hê sẽ tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược không chỉ trong quan hệ song phương, mà hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và thế giới./.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam