Chủ tịch nước làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng thành phố Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô. (Ảnh: TTXVN)

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô, sáng ngày 9/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, lực lượng vũ trang đã tham gia chiến đấu bảo vệ Hà Nội trong những ngày toàn quốc kháng chiến, lập nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống Pháp, tiếp quản Thủ đô trong ngày 10/10/1954.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong giai đoạn tới, tuy có những cơ hội lớn để phát triển kinh tế-xã hội nhưng đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới vẫn chưa được khắc phục.

Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước chưa được ngăn chặn và đẩy lùi. Tình hình Biển Đông vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, đe dọa chủ quyền biển đảo đất nước.

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" và kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết này, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng thành phố Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Đảng các cấp có sức chiến đấu cao, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, tiên phong về nhận thức lý luận và năng lực hành động, gương mẫu, hết lòng phụng sự Tổ quốc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh cùng với việc xây dựng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân vững mạnh, toàn diện, các lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội cần nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền; thực hiện chính sách hậu phương với quân đội, quan tâm chăm lo gia đình thương binh liệt sỹ; quan tâm giải quyết chính sách nhà ở cho sỹ quan và người hưởng lương quân đội trên địa bàn.

Chủ tịch nước lưu ý các bộ ngành Thành phố Hà Nội đảm bảo trang bị cơ sở vật chất cho hệ thống sở chỉ huy và doanh trại, kho tàng của các đơn vị, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Thủ đô Hà Nội trong mọi tình huống./.

Nguồn Báo điện tử Chính phủ / TTXVN