Tin An ninh trật tự

(NTO) Tại UBND xã Thành Hải, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm vừa mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 3 bị cáo: Mai Văn Huy (SN 1990, ngụ khu phố 3, phường Đông Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm), Nguyễn Thanh Bình (SN 1992, trú tại khu phố 6, phường Tấn Tài, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm), Lương Văn Sang (SN 1990, ngụ khu phố, phường Đài Sơn, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) về tội trộm cắp tài sản.

Vào khoảng 23 giờ ngày 24-7-2014, Huy, Bình, và Dương Văn Sơn đến nhà chị Đặng Thị Minh Thư, khu phố 6, phường Đạo Long dắt 2 chiếc xe gắn máy, Huy còn lấy trộm thêm 1 chiếc điện thoại di động, tổng giá trị tài sản là 26, 5 triệu đồng. Trong khi đang tìm nơi tiêu thụ xe thì Huy, Sơn bị lực lượng tuần tra Công an phường Mỹ Đông phát hiện và bắt giữ. Trong quá trình điều tra, Huy khai nhận cả nhóm cùng với Sang thực hiện 1 vụ trộm xe khác vào 1 ngày trước đó.

Trước đây, Huy, Bình, Sang đã bị phạt tù về tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản. Riêng Sơn, sau khi phạm tội, đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan điều tra đang ra lệnh đang truy nã.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Mai Văn Huy 36 tháng tù giam, Nguyễn Thanh Bình 18 tháng tù giam, Lương Văn Sang 15 tháng tù giam.

► TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 6 tháng tù giam đối với bị cáo Trương Văn Quốc (SN 1985, ngụ thôn Tân Sơn 1, xã Thành Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) về tội cố ý gây thương tích.

Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 14-7-2014, anh Mai Văn Chung đang ngồi ăn cùng bạn tại quán. Mặc dù không quen biết, không mâu thuẫn gì, nhưng Quốc cầm dao đi tới chém trúng cánh tay phải của anh Chung, gây tổn hại sức khỏe là 5% .

► TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cũng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 9 tháng tù giam đối với bị cáo Đào Thị Hoa (SN 1975, ngụ Khu phố 6, phường Phước Mỹ, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) về tội trộm cắp tài sản.

Khi giúp việc cho nhà chị Trương Thị Tường Vy, khu phố 4, phường Phủ Hà, Hoa để ý thấy chị Vy thường để tiền và cất chìa khóa trong tủ. Vào khoảng 8 giờ ngày 14-9-2013, khi chị Vy đi vắng, Hoa lấy chìa khóa mở tủ trộm 300USD sau đó đem đổi thành 6,3 triệu đồng.

Sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Hoa đã bỏ trốn khỏi địa phương. Mặc dù bị cáo không có mặt tại phiên tòa xét xử, HĐXX xét thấy, lời khai của bị cáo và chị Vy phù hợp với nhau, đúng với cáo trạng tuy tố của viện kiển sát, nên đã tuyên bị cáo mức án trên.