Thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa hai Quốc hội Việt Nam và Mi-an-ma

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội cộng hòa Liên bang Mi-an-ma do Ngài Thu-ra U Su-ê-man (Thura U Shwe Mann) Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa liên bang Mi-an-ma dẫn đầu đã sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 - 9/9/2014.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đón Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Quốc hội
 Cộng hòa liên bang Mi-an-ma Ngài Thu-ra U Su-ê-man.

Sáng ngày 6/9, Lễ đón chính thức Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa liên bang Mi-an-ma và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội cộng hòa Liên bang Mi-an-ma đã được diễn ra trọng thể, tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Ngài Thu-ra U Su-ê-man đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Ngài Thu-ra U Su-ê-man và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội cộng hòa Liên bang Mi-an-ma sang thăm chính thức Việt Nam nhằm góp phần củng cố quan hệ hợp tác truyền thống, nhiều mặt giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, ngoại giao. Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Quốc hội, cũng như Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Mi-an-ma thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng chuyến thăm của Ngài Thu-ra U Su-ê-man là một bước thiết thực đưa qua hệ hai Quốc hội, hai nước lên một tầm cao mới.

Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa liên bang Mi-an-ma Thu-ra U Su-ê-man cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dành cho Đoàn và đánh giá cao bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trước phiên họp toàn thể Quốc hội Mi-an-ma hồi tháng 7 năm 2013. Bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã khích lệ các đại biểu Quốc hội Mi-an-ma và góp phần thúc đẩy quan hệ hai cơ quan lập pháp, cũng như tạo nên tảng cho quan hệ song phương. Ngài Thu-ra U Su-ê-man mong muốn chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát, cũng như bài học phát triển kinh tế thành công của Việt Nam nhất là trong lĩnh vực giao thông, thu hút đầu tư.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Ngài Thu-ra U Su-ê-man thống nhất, Quốc hội hai nước tiếp tục cụ thể hóa các nội dung trong thỏa thuận đã ký, tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như: AIPA, APPF, IPU… Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, là cầu nối cho mối quan hệ hai nước, hai Quốc hội và nhân dân hai nước.

Trên nền tảng hiểu biết, tin cậy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng quan hệ hai Quốc hội, hai nước sẽ có những bước phát triển vững chắc trên tất cả các lĩnh vực vì sự phồn thịnh của mỗi nước, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng mời Ngài Thu-ra U Su-ê-man và Ngài Khin Ong Min Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội cộng hòa Liên bang Mi-an-ma sang dự hội nghị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 tại Việt Nam vào tháng 3 năm 2015.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam