Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Quốc hội Mi-an-ma

Chiều 6-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Chủ tịch Quốc hội Mi-an-ma Thu-ra U Su-ê-man đang có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Quốc hội Mi-an-ma.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Mi-an-ma bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam và nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 nước. Chủ tịch Quốc hội Mi-an-ma cho rằng trong những giai đoạn khó khăn nhất trước đây, Việt Nam đã luôn sát cánh hỗ trợ, giúp đỡ Mi-an-ma vượt qua khó khăn đó. Bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Thu-ra U Su-ê-man mong muốn, qua chuyến thăm này Mi-an-ma sẽ học hỏi được những kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

Thông báo một số kết quả hội đàm thành công giữa đoàn Quốc hội hai nước, thúc đẩy mạnh mẽ hơn 12 lĩnh vực hợp tác đã được thống nhất, Chủ tịch Quốc hội Thu-ra U Su-ê-man khẳng định Mi-an-ma luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Mi-an-ma cho biết, Mi-an-ma đang trong quá trình đổi mới, tập trung cải cách 4 lĩnh vực là chính trị, kinh tế, hành chính và xã hội nhất là đẩy mạnh phát triển kinh tế thương mại, viễn thông… do đó, Mi-an-ma sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu và đầu tư tại Mi-an-ma. Chủ tịch Quốc hội Mi-an-ma tin tưởng với quan hệ hữu nghị tốt đẹp, Việt Nam sẽ trở thành nhà đầu tư đứng hàng thứ 3 hoặc thứ 4 vào Mi-an-ma, đồng thời hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nông nghiệp.

Hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Mi-an-ma, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vui mừng gặp lại ngài Chủ tịch Thu-ra U Su-ê-man và nhắc lại ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Mi-an-ma trong chuyến thăm tới Mi-an-ma vào năm 2012. Đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp từng hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong những năm tháng khó khăn trước đây, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển đất nước, nhất là mở cửa thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, lĩnh vực mà Mi-an-ma hết sức quan tâm. Bên cạnh đó, với sự tương đồng về văn hóa, điều kiện sản xuất…Chủ tịch nước đề nghị hợp hai bên cần tăng cường trao đổi, tìm cơ chế hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và khai thác thủy hải sản. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Việt Nam luôn mong muốn đưa hợp tác kinh tế thương mại tương xứng với tiềm năng và quan hệ tin cậy giữa hai nước.

Cảm ơn Mi-an-ma đã ủng hộ lập trường của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Chủ tịch nước chúc mừng Mi-an-ma đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2014, tiến tới thành lập cộng đồng chung kết ASEAN vào năm 2015. Chủ tịch nước đề nghị trên cơ sở những thỏa thuận đã được ký kết, hai bên cần đẩy mạnh sự hợp tác song phương, đồng thời hợp tác chặt chẽ hơn trên các diễn đàn khu vực và quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam